Xuất hiện tiền giả tại đảo Lý Sơn

Những ngày qua, người dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vô cùng hoang mang khi xuất hiện nhiều tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Theo người dân nhận định một số đối tượng xấu mang tiền giả có mệnh giá lớn từ đất liền về đảo để lưu thông.

Tiền giả thu hồi tại Lý Sơn.


Theo ông Huỳnh Văn Thảo, chủ hiệu buôn Thảo Thảo ở thôn Đông xã An Hải cho biết, chỉ trong vài ngày qua, hiệu buôn của ông đã có nhiều tờ tiền giả chất liệu Polymer có mệnh giá 200 ngàn đồng, được sản xuất khá tinh vi do kẻ xấu đem đi lưu thông dưới hình thức mua bán trao đổi.

Vì có mẫu mã, hình dáng bên ngoài như đồng tiền thật nên nhìn sơ bộ bằng mắt thường cũng khó nhận biết đâu là tiền giả đâu là tiền tiền, đến khi gia đình mang số tiền này lên Ngân hàng nộp thì mới được phát hiện là tiền giả.

Ông Võ Phú Tài – Trưởng chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Lý Sơn cho biết, đã có 10 trường hợp tiểu thương đến nộp tiền tại chi nhánh ngân hàng nhưng bị phát hiện là tiền giả. Số lượng tiền giả lên đến hàng chục triệu đồng. Ngân hàng đã lập biên bản thu hồi và phối hợp Công an huyện Lý Sơn điều tra làm rõ.


Theo Anninhthudo.vn

'Buôn' tiền giả, lĩnh án tù
'Buôn' tiền giả, lĩnh án tù

Sáng qua 22-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Cường (SN 1981, trú tại thôn Khòn Chang) và Bùi Văn Dụng (SN 1980, trú tại thôn Phai Sen) đều ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cùng mức án 14 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN