Xe tải 'điên' húc sập 3 quán phở, 10 người thoát chết

Khoảng 3h 20 sáng 24 /7, một chiếc xe tải "điên" lao vào ủi sập, làm đổ nát 3 quán phở liền kề nằm trên tỉnh lộ 747 (thuộc thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khiến hàng chục người hoảng loạn và thoát chết trong gang tấc. 

Bên ngoài hiện trường vụ tai nạn.


Những người chứng kiến cho biết, một chiếc xe tải chở đầy gỗ lưu thông đến khúc cua tỉnh lộ 747 thì đột ngột đâm thẳng vào vách tường và mái che làm 3 quán phở nằm liền kề đổ sập liên hoàn. Tại thời điểm tai nạn xảy ra, trong các quan phở có hơn 10 người đang chuẩn bị thực phẩm để mở cửa bán hàng vào buổi sáng. 


Ông Lại Thế Toàn, (51 tuổi, quê Thái Bình) bị thương nhưng vẫn còn hoảng loạn cho biết khi đó tiệm phở mở cửa thì chiếc xe tải tông vào làm sập một mái che, tường gạch đổ sập xuống đè lên người ông gây chấn thương vùng bụng và chân. Rất may nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy đến kịp lôi ông ra khỏi đống gạch.


Anh Nguyễn Mạnh Tùng, (27 tuổi, quê Thái Bình) - chủ quán phở nằm sát nhà ông Toàn cũng bị tường gạch đổ xuống đề lên người nhưng nhờ được giải cứu kịp thời nên đã thoát nạn.

Tường và mái che của ba quán phở bị đổ sập.


Một số người khác nghe tiếng động lớn sau khi xe tải tông vào gây đổ nát đã kịp thời tháo chạy ra khu vực an toàn.


Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải " điên" chở gỗ là Nguyễn Văn Cảnh (35 tuổi, quê Tây Ninh) bị choáng và ngất xỉu trong cabin xe.


Nửa tiếng sau khi tỉnh lại, tài xế Cảnh khai với các cơ quan chức năng là do xe bị kẹt phanh, không điều khiển ôm cua nên xe lao vào các tiệm phở.


Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng

Mất lái, xe tải chở bia  lật ngang trên quốc lộ
Mất lái, xe tải chở bia lật ngang trên quốc lộ

Khoảng 8h40 ngày 20/7/2012, trên quốc lộ 22, khu phố 2, thị trấn Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn là một xe tải chở bia mất lái, tông vào dải phân cách lật nghiêng gây ùn tắc giao thông kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN