Xe tải nổ lốp, lật ngửa ở vệ đường

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13/7, trên Quốc lộ 14 thuộc địa phận xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil (Đăk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe tải mang biển số 47K 9252 bị nổ lốp, gãy cầu trước, mất lái lao xuống vệ đường, lật ngửa, đầu xe bẹp dúm, thùng xe vỡ nát. Nhờ có cột điện dưới đường chặn lại nên xe không rơi xuống vực, lái xe thoát chết, phụ xe bị thương.

 

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải này có trọng tải 8 tấn, nhưng chở 20 – 22 tấn phân hữu cơ vi sinh chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Do xe chạy tốc độ lớn khi xuống dốc và chở quá nặng, nên khi vừa lên dốc lực ép của cả xe dồn vào bánh xe trước làm nổ lốp trước và xe mất lái, lao xuống vệ đường (vệ đường thấp hơn mặt đường 5 m).

 

Lái xe là Lê Công Toại (sinh năm 1974) trú tại phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột, làm thuê cho Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Xuân Hùng, ở khối 2, cùng phường Tân Hòa.

 

Cũng tại vị trí trên, sáng 5/7, chiếc xe tải biển kiểm soát 81C 011 – 13 đã bị lật, làm lái xe tử vong. Từ trước đến nay, đoạn đường dốc này thường xuyên xảy ra những tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người và thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân của các vụ tai nạn này là do xe chở quá trọng tải, chạy tốc độ lớn, đường dốc, quanh co, không có biển báo. Đây là một trong những điểm đen trên Quốc lộ 14 cần phải được khắc phục.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN