Xác minh, xử lý hai đối tượng hành hung Trưởng trạm thu phí BOT Thanh Nê

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Kiến Xương đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ việc hai đối tượng tự xưng là công an, hành hung Trưởng trạm thu phí BOT Thanh Nê.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10/2/2020, ông Lê Văn Thắng (sinh năm 1965) và con trai là Lê Văn Quyết (sinh năm 1994), cùng trú tại thôn 6, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, đi xe taxi 30A-259.83 từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, đến trạm thu phí BOT (thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) đã xảy ra mâu thuẫn trong việc mua vé.

Tại đây, Lê Văn Quyết đã tự xưng là cán bộ công an và đạp chân làm hư hỏng tài sản của trạm. Ông Lê Văn Thắng có hành vi hành hung ông Vũ Văn Quảng (sinh năm 1957), là Trưởng trạm BOT Thanh Nê...

Qua xác minh của lực lượng chức năng, Lê Văn Quyết từng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân từ tháng 2/2013 đến tháng 4/2016 tại trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình và đã xuất ngũ.

Sơn Hải (TTXVN)
Thêm một vụ hành hung kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn
Thêm một vụ hành hung kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn

Sáng 8/2, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đang tạm giữ 7 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển gỗ lậu và tấn công lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN