Vụ nổ súng ở Cần Thơ: Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tiền bạc 

Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ ẩu đả có nổ súng giữa hai nhóm thanh niên, xảy ra trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều vào chiều 3/3.

Chú thích ảnh
4 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến bị Công an bắt khi lẩn trốn tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TTXVN

Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt tạm giam, mời đến làm việc tổng cộng 30 người, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, nhiều hung khí tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 51B-112.41 cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án; trong đó, Đặng Quang Minh, Lê Quang Dinh và Bùi Viết Duy bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Nguyễn Thanh Bình cùng những người khác bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố Cần Thơ), Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế và Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn tiền bạc giữa Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1979, trú tại phường 3, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) và Đặng Quang Minh (sinh năm 1977, trú tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng).

Theo đó, Nguyễn Thanh Bình và Đặng Quang Minh vốn quen biết nhau. Tháng 5/2020, Bình giới thiệu người quen vay của Minh 280 triệu đồng, thời hạn 45 ngày. Sau đó, do người vay không trả tiền đúng hẹn nên Minh buộc Bình trả thay số tiền trên nhưng không được.

Chiều 3/3, Bình gọi điện hẹn Minh đến gặp mặt tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để nói chuyện, Minh đồng ý. Minh sau đó huy động khoảng 10 thanh niên, trong đó có Lê Quang Dinh (sinh năm 1984, trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều) để đi đánh nhau với nhóm của Bình. Khi gặp nhau tại quán cà phê, giữa Minh và Bình xảy ra cự cãi. 

Trong quá trình xô xát, nhóm của Bình nghe tiếng nổ súng nên cầm hung khí, rượt chém Bùi Viết Duy và Dinh. Hai người chạy vào một khách sạn gần đó thì bị đuổi kịp. Dinh bị chém nằm bất tỉnh tại cầu thang lên sảnh khách sạn còn Duy trốn được.

Nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng bao vây hiện trường, tạm giữ 14 người liên quan, thu giữ khẩu súng K54, 2 vỏ đạn, 12 con dao các loại. Tối cùng ngày, Minh ra đầu thú còn Bình bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Cà Mau cùng 4 người khác. Ngày 4/3, Công an tiếp tục bắt giữ Bùi Viết Duy, thu giữ khẩu súng còn lại.

Thanh Liêm (TTXVN)
Vụ nổ súng do mâu thuẫn tại Cần Thơ: Khen thưởng các lực lượng tham gia phá án
Vụ nổ súng do mâu thuẫn tại Cần Thơ: Khen thưởng các lực lượng tham gia phá án

Sáng 6/3, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố đã đến động viên, trao khen thưởng cho các đơn vị thuộc Công an thành phố Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong việc khống chế, truy bắt hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn, có sử dụng súng quân dụng, xảy ra vào chiều 3/3 tại đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN