Vụ nổ súng tại Cần Thơ: Bắt đối tượng mang hai khẩu súng đến hiện trường

Liên quan đến vụ nổ súng tối 4/3 giữa hai nhóm thanh niên tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ); thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ đối tượng mang súng đến hiện trường.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Bùi Viết Duy cùng chiếc túi đựng 2 khẩu súng bị camera ghi lại. Ảnh: TTXVN phát

Người này là Bùi Viết Duy, sinh năm 1988, làm nghề tài xế, trú tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Công an thành phố Cần Thơ xác định, Duy là người mang hai khẩu súng quân dụng loại K54 cùng đạn, đựng trong chiếc túi màu đen, đến hiện trường vụ đánh nhau.

Tại đây, Duy giao cho Lê Quang Dinh (sinh năm 1983, trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều) một khẩu súng, còn mình giữ lại một khẩu, rồi đứng gần khu vực hai nhóm thanh niên ẩu đả để theo dõi.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 3/3, tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, trong đó một nhóm ở Cần Thơ, nhóm còn lại ở địa phương khác, đi ô tô biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc các đối tượng đánh nhau, người dân nghe hai tiếng súng vang lên.

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Viết Duy tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức vây bắt được 14 người, đưa về trụ sở lấy lời khai. Tang vật thu giữ có một khẩu súng, 3 cây dao, một xe ô tô 16 chỗ.

Kết quả lấy lời khai bước đầu xác định người nổ súng là Lê Quang Dinh. 

Dinh thuộc nhóm ở Cần Thơ, hiện nhập viện điều trị do bị chém trọng thương trong lúc ẩu đả. Nhóm người còn lại bao gồm nhiều thanh niên trú tại các địa phương khác đến Cần Thơ để đòi nợ.

Cơ quan Công an xác định, do mâu thuẫn tiền bạc trong việc cá độ bóng đá nên nhóm thanh niên do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1978, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu đi xe ô tô đến thành phố Cần Thơ, hẹn gặp nhóm còn lại do Đặng Quang Minh (sinh năm 1976, trú tại khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) cầm đầu để giải quyết chuyện tiền nong.

Chú thích ảnh
Một trong hai khẩu súng trong vụ hỗn chiến bị Công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Khi hai nhóm gặp nhau tại quán một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến. Các đối tượng sử dụng súng quân dụng và hung khí tự chế ẩu đả nhau.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện nay, đã bắt giữ hơn 20 người liên quan. Về đối tượng cầm đầu của hai nhóm: Đối tượng Đặng Quang Minh ra đầu thú vào tối 3/3, còn Nguyễn Thanh Bình cùng một số người trong nhóm bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ, phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thanh Liêm (TTXVN)
Bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ nổ súng tại Cần Thơ
Bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ nổ súng tại Cần Thơ

Liên quan đến vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên gây xôn xao dư luận tại Cần Thơ, chiều 4/3, Công an Cà Mau cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng có liên quan, trong đó có một nghi can cầm đầu được xác định là Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, trú phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN