Vào tù vì chứa mại dâm

Ngày 26/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 9 năm tù giam và phạt tiền 5 triệu đồng đối với bị cáo Tống Thị Thu, sinh năm 1968, ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phạm tội "Chứa mại dâm", theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 254 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tống Thị Thu có mở một quán bán hàng giải khát tại thôn Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) và trực tiếp làm chủ quán bán hàng. Khoảng cuối tháng 10/2011, Thu đã nhận Đặng Thị L., sinh năm 1997 (lứa tuổi vị thành niên), trú tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội về quán của mình để nuôi ăn, nghỉ và bán dâm cho khách. Vào khoảng 10 giờ ngày 18/11/2011, tại quán hàng của mình, Tống Thị Thu đã bị cơ quan chức năng địa phương bắt quả tang vì có hành vi tổ chức để Đặng Thị L. và Nguyễn Thị Ch. (sinh năm 1979 ở xóm Thượng, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) bán dâm (trong đó L. bán dâm 02 lần, Ch. bán dâm 01 lần) cho ba đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1986, Hà Văn Mạnh, sinh năm 1975, đều trú quán ở Phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Dương Mạnh Nam, sinh năm 1971, trú quán ở thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Ngoài ra, theo lời khai của bị cáo, trước khi bị bắt quả tang, Tống Thị Thu còn tổ chức để L. và Ch. bán dâm nhiều lần cho khách, thu lợi số tiền 1,23 triệu đồng.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN