Tuyên án tử hình người chồng dùng dao sát hại vợ

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Vũ Thanh Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Khoản 1, Điểm n - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ Thanh Hùng và chị Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1988, ở thị xã Sơn Tây) kết hôn năm 2018 và có ba con chung sinh năm 2015, 2018, 2020. Do nảy sinh mâu thuẫn, chị Trang thường xuyên yêu cầu ly hôn nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 10 giờ ngày 16/2/2021, khi đang nấu cơm, Hùng nghe tiếng các con khóc khi đang chơi với nhau nên lên nhà can ngăn. Chị Trang cho rằng Hùng chỉ yêu thương cháu bé mà không yêu thương con lớn, nên hai người cãi cọ. Chị Trang đòi ly hôn và mang con lớn, con út về nhà ngoại, để Hùng nuôi con thứ hai.

Bực tức về thái độ của vợ, trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm, Hùng vào bếp cầm dao mèo, chạy lại chỗ chị Trang đang bế con, chém vợ nhiều nhát và nói "Mày đã biết tội của mày chưa?".

Chị Trang đặt con xuống giường rồi bỏ chạy. Con gái lớn và người hàng xóm xông vào can ngăn, nhưng Hùng tiếp tục truy sát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hùng bị Công an bắt khẩn cấp cùng ngày.

Tại phiên xử, bị cáo Vũ Thanh Hùng thừa nhận hành vi và khai bị cáo phạm tội do khi đó nóng giận không thể kiểm soát. Theo Viện pháp y tâm thần Trung ương, năm 2015, Hùng từng trải qua đợt điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác, đã được điều trị khỏi. Trước, trong và sau gây án, Hùng không có bệnh tâm thần.

Tại thời điểm giám định, 14/5/2021, Hùng mắc bệnh phản ứng hỗn hợp và lo lâu trầm cảm, song "đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Hiện, ba cháu nhỏ sống cùng ông bà ngoại. Quá trình điều tra, gia đình Hùng đã bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng gồm tiền cấp dưỡng nuôi con và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa, gia đình chị Trang đã xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hùng để Hùng có cơ hội trở về nuôi con. Tuy nhiên, xác định hành vi của bị cáo Hùng là mang tính chất côn đồ, không thể cải tạo được, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội… Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất đối với bị cáo Vũ Thanh Hùng là tử hình.

Kim Anh (TTXVN)
Giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên tử hình cựu Bí thư xã giết người, chiếm đoạt tiền bảo hiểm
Giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên tử hình cựu Bí thư xã giết người, chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Ngày 18/4, tại Đắk Nông, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN