Triệt phá nhóm đối tượng giả danh công an đang thi hành công vụ để trộm cắp

Ngày 12/7, Công an thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản, trong đó cả 4 đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, thông qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Phúc Yên phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản nhằm vào tài xế xe tải, xe con. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn ngụy trang, giả danh là Công an đang làm nhiệm vụ để yêu cầu lái xe dừng lại làm việc.

Khi xe dừng lại, một hoặc hai đối tượng lấy cớ nói chuyện với lái xe nhằm đánh lạc hướng tạo điều kiện cho các đối tượng còn lại trộm cắp tài sản trên xe ô tô. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng luôn mang theo dao, hung khí nguy hiểm, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. 

Xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất nguy hiểm, Công an thành phố Phúc Yên đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá. Qua xác minh, các đối tượng trên hoạt động khá chuyên nghiệp, liên quan đến nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình… 

Ngày 3/7, Cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của anh L.V.C (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) về việc: Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, anh C điều khiển xe ô tô theo hướng từ Hà Nội đi Vĩnh Phúc, khi đến trục đường Khu đô thị Mê Linh thuộc phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) thì bị 4 đối tượng nam giới giả danh công an đang làm nhiệm vụ dàn cảnh trộm cắp số tiền 12 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân để trong cabin ô tô. Công an thành phố Phúc Yên đã khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng gây án.

Ngày 6/7, các trinh sát hình sự Công an thành phố đã phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 xe mô tô trên đường Quốc lội 2A thuộc địa phận xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, có đặc điểm nhận dạng giống như lời khai của bị hại và những tài liệu trinh sát thu thập được.

Lực lượng trinh sát đã phối hợp với người dân bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Tuấn Đạt (sinh năm 1969), Nguyễn Đức Chiến (sinh năm 1966), Lại Quốc Việt (thường gọi là Việt Hiện (sinh năm 1963). Riêng đối tượng còn lại là Vũ Hành Tùy (thường gọi Thùy Thỉnh, sinh năm 1978) đã bỏ trốn. Các đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phạm Tuấn Đạt, Nguyễn Đức Chiến và Lại Quốc Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua xác minh, cả 4 đối tượng đều đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, trong đó Chiến có 4 tiền án, Đạt có 3 tiền án, Việt có 3 tiền án và 3 tiền sự. 

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phúc Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với 3 đối tượng trên về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 173, Bộ luật hình sự. Hiện Công an thành phố Phúc Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Giả danh phóng viên để lừa đảo bán xe ô tô tự lái, chiếm đoạt tiền tỷ
Giả danh phóng viên để lừa đảo bán xe ô tô tự lái, chiếm đoạt tiền tỷ

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Công Quân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái, mượn xe ô tô của người quen. Sau đó, lên mạng Internet thuê người làm giả giấy đăng ký, đăng kiểm xe mang tên Quân rồi đem bán, chiếm đoạt số tiền này...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN