Tiền Giang: Tạm giữ đối tượng giả danh cảnh sát hình sự

Ngày 26/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hồ Hoàng Huân (sinh năm 2001, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân giả” và làm rõ hành vi giả danh cảnh sát hình sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 2 giờ sáng ngày 26/6, anh Phan Anh Đường và Phạm Ngọc Nguyên (ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy từ huyện Chợ Gạo về thành phố Mỹ Tho. Đến Quốc lộ 50 thuộc phường 9, thành phố Mỹ Tho thì bị Huân điều khiển xe máy ép anh Đường và Nguyên vào lề đường, đồng thời rút trong người ra giấy chứng minh công an nhân dân, xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Cùng lúc đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các phòng nghiệp vụ đang làm nhiệm vụ phát hiện và bắt giữ Huân. Qua khám xét người Huân, tổ công tác phát hiện ngoài giấy chứng minh công an nhân dân còn có một khẩu súng hình dáng súng Rulo.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ Huân để làm rõ sự việc, đồng thời tiến hành giám định khẩu súng nói trên để xử lý theo quy định.

Hữu Chí (TTXVN)
Tống đạt quyết định tạm giữ các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Tống đạt quyết định tạm giữ các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Chiều 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lê Nhất Phú (sinh 1976); Bùi Tấn Trung (sinh 1980) và Đào Công Bình (sinh 1976) cùng trú tại khu phố Tân Sơn 1, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để điều tra về hành vi đánh bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN