Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 100 bánh hêrôin

Sáng 22/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Tổ công tác Phòng chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hòa Bình đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội, Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Phòng Chống tội phạm ma túy (Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 100 bánh hêrôin. Ảnh: CSBVN cung cấp

Trước đó, vào 6 giờ ngày 19/7, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng Vũ Đình Kiên, Trần Mạnh Chung, cùng trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Trần Đức Thanh, Lý A Sứa, cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ngã ba xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tang vật thu giữ gồm 100 bánh hêrôin, 2 xe ô tô, 4 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Phòng chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tạm giữ tàu hàng chở 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ tàu hàng chở 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 18/7, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu hàng mang số hiệu TB 1338 có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN