Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam hạ thủy hai tàu lai dắt STU 1606

Tại nhà máy đóng tàu Sông Thu (Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã hạ thủy 2 tàu lai dắt STU 1606. Đây là tàu lai dắt Cảnh sát biển được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại, thiết kế dựa trên cơ sở mẫu tàu STU 1606 của Tập đoàn Damen (Hà Lan).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại lễ hạ thủy tàu lai dắt Cảnh sát biển STU 1606. Ảnh: Thanh Hải.

Tàu lai dắt Cảnh sát biển có nhiệm vụ kéo, đẩy, lai dắt phương tiện thủy, đưa tàu, phương tiện nổi ra vào cảng và đi sửa chữa, chữa cháy, cứu hộ các phương tiện thủy, cơ sở hạ tầng khu vực cảng ven biển.

Tàu có tổng chiều dài 16,76 mét, chiều rộng 5,94 mét, lượng chiếm nước khoảng 90 tấn, lực kéo lớn nhất tại móc kéo khoảng 16 tấn, sức chịu sóng đến cấp 4, gió đến cấp 6, tàu được biên chế 3 đến 4 người.  

Việc hạ thủy 2 tàu STU 1606 nằm trong số 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án đầu tư, giao cho Tổng Công ty Sông Thu là Tổng thầu thi công đóng mới. Dự kiến trong quý 3 năm 2019 sẽ bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đưa vào khai thác sử dụng.  

Chú thích ảnh
Tàu lai dắt Cảnh sát biển STU 1606. Ảnh: Thanh Hải

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng Công ty Sông Thu tập trung tối đa nhân lực để sớm hoàn thành và hạ thủy 2 tàu lai dắt (chiếc số 3, số 4 còn lại); tiếp tục hoàn thành các hạng mục lắp đặt, kết nối, tích hợp các hệ thống, thiết bị trên tàu sau khi hạ thủy theo đúng thiết kế, mỹ thuật công nghiệp, tổ chức nghiệm thu tại bến và trên biển đảm bảo đúng tiến độ theo dự án.  

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sau khi nhận bàn giao hai tàu STU 1606 (số 1 và số 2) sớm tổ chức huấn luyện cho kíp tàu làm chủ các trang bị kỹ thuật hiện đại, khai thác hiệu quả tính năng kỹ chiến thuật đáp ứng tốt nhiệm vụ.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam giúp dân chống bão số 2 tại đảo Bạch Long Vĩ
Cảnh sát biển Việt Nam giúp dân chống bão số 2 tại đảo Bạch Long Vĩ

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, từ chiều 3/7 đến sáng 4/7 bão số 2 đã đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN