Gia Lai siết quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành công văn số 11554/UBND-NNMT về việc tăng cường phối hợp kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu trên địa bàn.

Tàu cá neo đậu tại cảng cá ở phường Quy Nhơn (Gia Lai).
Tàu cá neo đậu tại cảng cá ở phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh tình trạng tàu cá của tỉnh Quảng Trị không đủ điều kiện hoạt động và tàu cá tạm ngừng dịch vụ VMS đang neo đậu trên địa bàn.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan kiểm tra thực tế các tàu cá của tỉnh Quảng Trị đang neo đậu hoặc có hoạt động mua bán, chuyển nhượng tại Gia Lai theo danh sách do UBND tỉnh Quảng Trị cung cấp.

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động hoặc tạm ngừng dịch vụ VMS, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tàu tham gia khai thác thủy sản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Với các tàu cá được mua, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký sang tên, đổi chủ, cơ quan chức năng hướng dẫn chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu theo quy định. Trường hợp tàu đã giải bản hoặc chuyển sang mục đích khác không phải khai thác thủy sản, phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản xác minh tình trạng thực tế, tổng hợp hồ sơ kết quả kiểm tra, xác minh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực ven biển, cửa sông, bến neo đậu; phối hợp với lực lượng chức năng quản lý, giám sát, không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến.

Cùng với việc tăng cường quản lý tàu cá ngoại tỉnh không đủ điều kiện đang neo đậu tại địa phương, Gia Lai sẽ cập nhật thường xuyên danh sách tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá đã xóa đăng ký và tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phân công cán bộ theo dõi, quản lý cụ thể từng trường hợp.

Tỉnh đã thực hiện giải pháp mạnh là “cấm biển“ đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt tại nơi neo đậu và đồng thời đẩy mạnh việc triển khai chính sách giải bản để từng bước đưa các tàu không còn nhu cầu, không đủ điều kiện ra khỏi đội tàu khai thác.

Tin, ảnh: Đình Quân/TTXVN

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tỉnh Đồng Tháp xác định kinh tế biển là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Với 32 km bờ biển nằm ở phía Đông nối với các tỉnh trong nước và quốc tế, tỉnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng cùng lợi thế để phát triển kinh tế biển; trong đó, có nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; hậu cần nghề cá; du lịch sinh thái biển; phát triển công nghiệp, cảng biển.

Quản lý đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản

Quản lý đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại Cần Thơ và Vĩnh Long, các đoàn kiểm tra ghi nhận 100% tàu cá thuộc diện phải đăng ký đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá (VMS), định danh gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) và đánh dấu theo quy định.