Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 28/5, tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Lễ công bố quyết định triển khai Hải đoàn 21 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của đơn vị.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng CSB Việt Nam trao Quân kỳ Quyết thắng cho Hải đoàn 21. Ảnh: qdnd.vn

Việc triển khai Hải đoàn 21 được thực hiện trên cơ sở quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Hải đoàn 21 gồm hai hải đội là 201 và 202 được tổ chức với biên chế tinh gọn, có cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý.

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian tới dự báo tình hình trên biển tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, khó lường hơn, tình trạng buôn lậu và giân lận thương mại trên biển sẽ diễn ra phức tạp. Việc triển khai Hải đoàn 21 sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Hải đoàn 21 cần nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự lực tự cường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân.

Từng cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên…

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.