TPHCM điều tra “kho vũ khí” của kẻ nổ súng tại quận 6

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ "kho vũ khí" của đối tượng trong vụ “giang hồ nổ súng gây náo loạn tại quận 6” xảy ra vào chiều 12/3.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Vũ Mạnh Sơn (tự Sơn Bắc, sinh 1974, hộ khẩu Hà Nội) và Phan Ngọc Phú (tự Phú rác, sinh 1972, ngụ 242/47/2A Bà Hom, phường 13, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh). Công an cũng thu giữ “kho vũ khí” của Sơn để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vụ “giang hồ nổ súng gây náo loạn tại quận 6” xảy ra vào chiều 12/3.

Điều tra ban đầu cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 12/3, Sơn đến hẻm 242 Bà Hom, phường 13, quận 6 tìm gặp Phú và nhờ Phú chở đến nhà “Thuận trắng” (chưa rõ lai lịch), nhưng Phú trả lời không biết. Cho rằng Phú khinh thường mình, Sơn rút một khẩu súng từ trong người ra dẫn đến giằng co giữa Phú với Sơn. Trong lúc giằng co, Sơn nổ hai phát súng thị uy nhưng bị Phú đoạt được khẩu súng trên tay. Ngay sau đó, khi Sơn rút tiếp một quả lựu đạn ra thì tổ công tác xuất hiện, kịp thời trấn áp và bắt giữ.

Đáng chú ý, công an đã thu giữ một lượng lớn vũ khí Sơn mang theo, gồm 1 khẩu K59 và 6 viên đạn, 1 súng giả K54, 1 đầu đạn, 1 quả lựu đạn, 2 trái mìn tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao. Vụ việc được Công an quận 6 lập hồ sơ xử lý, tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc của số vũ khí này.

Thành Chung (TTXVN)
 Xét xử vụ nguyên cán bộ điện lực và ngân hàng tham ô ở Đồng Nai
Xét xử vụ nguyên cán bộ điện lực và ngân hàng tham ô ở Đồng Nai

Tham gia tham ô chiếm đoạt trên 9,75 tỷ đồng tiền điện, nguyên nhân viên Phòng thu ngân, Điện lực Biên Hòa - bị cáo Vũ Hoàng Đang đã bị hội đồng xét xử tuyên mức án 18 năm tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN