TP Hồ Chí Minh xử lý sai phạm ở văn phòng công chứng giả

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, cho biết liên quan đến việc phát hiện một văn phòng công chứng giả trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở kiên quyết xử lý triệt để nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Chú thích ảnh
Đại diện Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ xử lý triệt để những văn phòng công chứng giả trên địa bàn.

Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, ngay khi phát hiện văn phòng công chứng giả ở quận 9, vì đây là hành vi có dấu hiệu tội phạm nên đơn vị đã có văn bản chuyển hồ sơ đến Công an quận 9 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khi kiểm tra, đơn vị phát hiện cá nhân, tổ chức này đã thực hiện công chứng, chứng thực 600 vụ việc. Tuy nhiên, văn phòng này mới đi vào hoạt động công chứng chưa được 10 ngày thì bị cơ quan chức năng phát hiện nên khó có thể chứng thực hàng trăm vụ việc như trên. Hiện, Sở Tư pháp đang phối hợp cùng ngành công an kiên quyết xử lý vụ việc nhằm thanh lọc bộ máy công chứng trên địa bàn và cũng để răn đe các đơn vị, cá nhân văn phòng công chứng khác. 

"Hiện nay, đơn vị đã chuyển toàn bộ tài liệu thu thập được ở văn phòng công chứng trên qua bên Công an quận 9 xác minh, làm rõ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, người dân muốn kiểm tra thông tin các văn phòng công chứng có thể lên trang website của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh kiểm tra, xác minh thông tin. Bởi trên trang web của Sở đều có niêm yết đầy đủ các tổ chức hành nghề công chứng chính thống tại TP Hồ Chí Minh", ông Hạnh cho biết thêm.

Vừa qua, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đã phát hiện Văn phòng công chứng Sao Bắc Đẩu (229 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh) có treo biển hiệu, quảng cáo hoạt động hành nghề công chứng. Tuy nhiên, đây là cá nhân, tổ chức hành nghề công chứng trái phép, làm giả và sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng quận 12 với công chứng viên Nguyễn Thế Thành (nhưng thực tế công chứng viên này không đăng ký hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh).

Hoàng Quân/Báo Tin tức
Bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng
Bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Sáng 1/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN