TP Hồ Chí Minh: Nhân viên công ty dùng 2 giấy đi đường giả để qua chốt kiểm soát

Ngày 26/8, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phát hiện, thu giữ hai giấy đi đường giả có chữ ký của lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh) do một công ty cấp cho nhân viên.

Chú thích ảnh
Hai giấy đi đường giả có chữ ký của lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt do một công ty cấp cho nhân viên. Ảnh: CTV

Vào trưa cùng ngày, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Lê Văn Sỹ (Phường 1, quận Tân Bình), Tổ công tác Công an quận Tân Bình phát hiện L.Đ.V. (ngụ Quận 4) điều khiển xe máy qua chốt nên kiểm tra.

Tại đây, anh V. đã trình ra cùng lúc hai tờ giấy đi đường có chữ ký của Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, hai giấy đi đường này đều ghi thông tin giống nhau, như anh V. có địa chỉ thường trú trên đường Tôn Đản, Phường 4, Quận 4 và đang làm việc tại công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Tất Thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận đã xác định cả hai giấy mà anh V. xuất trình đều là giấy giả vì không có các đặc điểm nhận dạng đặc biệt như giấy do Công an Thành phố in và chuyển cho các cơ quan, đơn vị cấp cho người thuộc các nhóm đối tượng được phép ra đường.

Anh V. đã bị Tổ công tác Công an quận Tân Bình lập biên bản vì ra đường khi không cần thiết, đồng thời thu giữ 2 tờ giấy đi đường giả để điều tra.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
CSGT TP Hồ Chí Minh xử phạt 760 trường hợp vi phạm trong hai ngày 23 và 24/8
CSGT TP Hồ Chí Minh xử phạt 760 trường hợp vi phạm trong hai ngày 23 và 24/8

Sáng ngày 25/8, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày 23 và 24/8, lực lượng CSGT Thành phố đã tổng kiểm tra hơn 67.000 trường hợp, trong đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 760 trường hợp, tạm giữ 140 phương tiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN