Tìm thấy trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện

Sau khi nghi phạm Lê Thị Bích Trâm (SN 1989) bắt cóc bé trai tại Bệnh viện Đa khoa quận 7, trong lúc đang ẩn trốn ở huyện Bình Chánh đã bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐTTP về TTXH) Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào sáng ngày 13/1.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Tâm vui mừng khi nhận được con.


Đến 14 giờ chiều ngày, Công an quận 7 đã bàn giao trẻ sơ sinh bị bắt cóc cho gia đình chị Nguyễn Thị Minh Tâm. Hiện cháu bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an quận 7 cho biết: Từ bức phác họa chân dung đối tượng theo lời kể của gia đình bị hại và những nguồn thông tin của quần chúng cung cấp cho lực lượng điều tra. Tối ngày 12/1, các trinh sát đã xác định được vị trí đối tượng bắt cóc tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TPHCM).

Bé trai ngủ ngon trong lòng bàn tay mẹ


Để đảm bảo an toàn cho bé trai, công an đã bao vây nơi ở và vận động gia đình đối tượng giao nộp bé. Đến 10 giờ sáng 13/1, cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Trâm và giải cứu bé trai an toàn.

Tại trụ sở Công an quận 7, Lê Thị Bích Trâm khai do có bầu 3 tháng nhưng bị sẩy thai nên muốn tìm một trẻ sơ sinh về nuôi dưỡng. Trâm đã lên kế hoạch tìm đến các bệnh viện, đóng giả người thân của các sản phụ, chờ thời cơ để ra tay bắt cóc trẻ.

Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch kiêm Bí thư quận ủy quận 7 trao bằng khen cho lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an quận 7 và thưởng nóng 5 triệu đồng cho lực lượng.


Để biểu dương tinh thần của các chiến sĩ Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an quận 7 đã có thành tích phá án nhanh. Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch kiêm Bí thư quận ủy quận 7 trao bằng khen cho lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an quận 7 và thưởng nóng 5 triệu đồng cho lực lượng này.

Sau vụ việc trên, đại diện Bệnh viện Đa khoa quận 7 đã cam kết sẽ thắt chặt an ninh trong bệnh viện và trong thời gian tới bệnh viện sẽ gắn camera theo dõi.

Đồng thời Bệnh viện Đa khoa quân 7 cho biết sẽ hỗ trợ gia đình bé bị bắt cóc 2,5 triệu đồng và nhận chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con.


Tin, ảnh: Lê Linh


Đâm dân phòng rồi bắt cóc trẻ 2 tuổi làm con tin
Đâm dân phòng rồi bắt cóc trẻ 2 tuổi làm con tin

Sau khi đâm trọng thương một dân phòng, đối tượng bị nhiều người truy đuổi nên tháo chạy vào nhà của một người dân sau đó dùng dao khống chế bé 2 tuổi làm con tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN