Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân ở Bình Dương bị chết đuối khi đi câu cá

Ngày 9/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của hai thiếu niên bị đuối nước khi đi câu cá tại kênh trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3 (thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: vov.vn

Vụ việc xảy ra vào 17 giờ ngày 8/7, các cháu Phạm Quốc An (13 tuổi, ngụ khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), Trần Huỳnh Phúc (13 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) và Nguyễn Hoàng Phúc (13 tuổi, quê Đồng Nai) rủ nhau ra kênh bắt cá.

Khi đó, trời có mưa lớn khiến nước chảy xiết, cả 3 cháu bị ngã xuống dưới kênh. Một số người dân đã xuống kênh cứu được Phạm Quốc An, hai cháu còn lại bị mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thới Hòa nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát đã vớt được thi thể của Trần Huỳnh Phúc và Nguyễn Hoàng Phúc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Huyền Trang (TTXV)
Rủ nhau đi tìm hoa phong lan, hai trẻ em chết đuối thương tâm
Rủ nhau đi tìm hoa phong lan, hai trẻ em chết đuối thương tâm

Thông tin từ huyện Ia Grai (Gia Lai), trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai em Dương Minh Đức (sinh năm 2005) và Phạm Ngọc Khang (sinh năm 2006) cùng trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN