Tìm được xe SH bị mất cắp chỉ trong 1 giờ đồng hồ

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ anh Chính (Vũ Thư, Thái Bình) đã tìm được chiếc xe SH trị giá hơn 70 triệu đồng bị mất cắp nhờ tinh thần trách nhiệm cao của Công an huyện Vũ Thư và thiết bị chống trộm- giám sát thông minh (Smart Motor).


Gia đình anh Chính (Vũ Thư, Thái Bình) đã tìm thấy SH nhờ có sự hỗ trợ thiết bị chống trộm của Viettel.


Đã nhiều ngày trôi qua nhưng gia đình chị Phạm Thị Hà và anh Hoàng Văn Chính (trú tại thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vẫn chưa hết vui mừng. Trước đó vào ngày 13/4, gia đình anh chị bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy SH trị giá hơn 70 triệu đồng. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ anh chị đã tìm được chiếc xe máy nhờ tinh thần trách nhiệm cao của công an huyện Vũ Thư và thiết bị chống trộm - giám sát thông minh (Smart Motor) của Viettel.

Theo Chính, khoảng hơn 11h ngày 13/4, anh Chính đi đám cưới về dựng xe ở sân nhà để ngủ trưa thì bị kẻ gian lấy mất. Sau vài phút hốt hoảng, anh nhớ ra chiếc xe đã được lắp đặt dịch vụ chống trộm Smart Motor của Viettel. Định vị vị trí qua điện thoại cho thấy chiếc xe đang ở Minh Hòa- Hưng Hà cách nhà khoảng 7km. Anh Chính liền báo ngay cho Công an huyện Vũ Thư và thuê xe đuổi theo hướng đi được chỉ dẫn qua điện thoại. Các đồng chí Công an huyện Vũ Thư ngay sau đó cũng liên lạc với công an Hưng Hà để phong tỏa đường 39 và truy đuổi theo hướng anh Chính cung cấp. Khi đến phà Tịnh Xuyên, người lái phà xác nhận vừa có 1 chiếc xe SH biển 34 đi qua (kẻ trộm đã kịp đeo biển giả cho xe). Sau khi qua phà, anh Chính kích hoạt chế độ báo mất xe làm chiếc xe hú còi và tắt máy. Khi đuổi đến vị trí được tổng đài thông báo, anh Chính thấy chiếc xe của mình đang nằm ở bờ sông và kẻ gian đã bỏ chạy. “Đây là tài sản lớn có giá trị, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí công an huyện Vũ Thư và Hưng Hà đã nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ, cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã có một thiết bị thông minh tiện ích giúp tôi tìm lại tài sản bị đánh cắp”, anh Chính chia sẻ.

Smart Motor là sản phẩm do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phát triển và cung cấp ra thị trường cuối năm 2014. Được kết hợp chặt chẽ cả viễn thông– công nghệ thông tin, sản phẩm tích hợp nhiều lớp bảo vệ: tắt máy từ xa, cảnh báo bằng còi báo động, thông báo (gọi điện, gửi tin nhắn) đến chủ xe để ngăn chặn kẻ gian tác động đến chiếc xe được bảo vệ. Đồng thời xác định được vị trí phục vụ công tác điều tra, tìm kiếm. Hệ thống hoạt động ngăn chặn trong toàn bộ các trường hợp lấy trộm chìa khóa xe, làm giả chìa, phá khóa,… cho đến những nỗ lực cắt phá thiết bị bảo vệ. Bên cạnh đó, người dùng Smart Motor cũng được sử dụng nhiều tiện ích tích hợp trên hệ thống như theo dõi vị trí xe, tìm kiếm cây xăng, điểm rút tiền ATM. Mức giá Viettel cung cấp tới khách hàng là từ 1.290.000 đồng/bộ thiết bị Smart Motor (đã bao gồm phí lắp đặt, phí hòa mạng, VAT). Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin lắp đặt dịch vụ tại hệ thống cửa hàng trực tiếp, đại lý, điểm bán, nhân viên Viettel hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 19008198 nhánh 3 (200 đồng/phút).


PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN