Tiêu hủy hơn 6 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, ngày 19/7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 6 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc bằng cách đưa vào lò đốt rác tập trung ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin, vào lúc 5 giờ sáng ngày 17/7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội tuần tra 61 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 17C-089.47, do Phạm Văn Cảnh (ở xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển và cũng là chủ hàng, vận chuyển lượng lớn mỡ động vật không rõ nguồn gốc.

Thực phẩm bẩn mang đi tiêu hủy. Ảnh: Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Theo tài xế Cảnh, số thực phẩm được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Toàn bộ số mỡ được đựng trong 250 can nhựa (loại can 25 lít) với tổng trọng lượng lên đến 6.250 kg đã qua sơ chế, không có nhãn mác, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trị giá lô hàng ước tính trên 400 triệu đồng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ hàng 70 triệu đồng và quyết định tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên theo quy định pháp luật.

Minh Phương/Báo Tin Tức
Bắt giữ hàng tấn thực phẩm bẩn, không có nguồn gốc
Bắt giữ hàng tấn thực phẩm bẩn, không có nguồn gốc

Trong hai ngày 12 và 13/6, lực lượng chức năng hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ninh đã bắt quả tang và thu giữ số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm bẩn, không có nguồn gốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN