Tiêu hủy gần 400kg mỡ động vật thối

Chiều 13/11, các cơ quan chức năng của huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã tiến hành tiêu hủy gần 400 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc của hộ ông Trần Một Tài, ở đội 7, thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 20 ngày 12/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế (QLKT) và chức vụ Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt quả tang, thu giữ gần 400 kg mỡ động vật khô và ướt tại cơ sở mua bán, chế biến mỡ động vật của hộ ông Trần Một Tài.

Quảng Ngãi tiêu hủy gần 400 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: quangngai.gov.vn


Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thùng xốp chứa mỡ hôi thối chuẩn bị chế biến thành dầu. Toàn bộ số mỡ động vật này không rõ xuất xứ, sản phẩm động vật không đảm bảo chất lượng, bốc mùi hôi thối, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật.

Cơ sở chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc này đã hoạt động từ nhiều tháng qua, không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường tại khu dân cư mà còn là nơi tuồn ra thị trường mỗi ngày hàng trăm lít dầu nhiễm khuẩn, dễ phát sinh mầm bệnh.

Sau khi phát hiện, Công an huyện Sơn Tịnh đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số mỡ động vật không rõ nguồn gốc trên, đồng thời sẽ xử lý nghiêm chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.


TTXVN/Tin tức
Tiêu hủy hơn 1 tấn nầm lợn thối

Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, bắt giữ một ô tô tải vận chuyển hơn 1 tấn sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang trên đường từ Hà Nội về Thái Bình tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN