Tiếp viên chém quản lý nhà hàng lĩnh 3 năm tù

Vào nhà vệ sinh nhận tiền “boa” của khách, Hạnh bị nữ quản lý quở trách vì làm sai quy định nhà hàng. Bực tức vì bị chị này dọa đuổi việc, cô gái trẻ đã lấy dao chém nhiều nhát vào mặt quản lý.

 

Ngày 6/12, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mỹ Hạnh (SN 1988, ngụ Cà Mau) mức án từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù giam với về tội “cố ý gây thương tích”.

 


Nguyễn Mỹ Hạnh mừng rỡ sau khi được tòa giảm án.

 

Theo bản án sơ thẩm, Mỹ Hạnh là tiếp viên nhà hàng Hải Năng (quận 5, TP.HCM). Khoảng 22h đêm 15/8/2011, Hạnh được quản lý Võ Thị Kim Nga phân công phục vụ nhóm khách mới vào quán. Sau hơn 1 giờ đồng hồ ăn uống, các vị kháchnày ra về và “boa” cho Hạnh 200 ngàn, Nga 500 ngàn đồng.

 

Do có cảm tình với nữ tiếp viên xinh xắn, nói chuyện có duyên, 1 vị khách kéo Hạnh vào nhà vệ sinh và boa thêm 1 triệu đồng. Thấy nhân viên nhận thêm tiền, Nga cho rằng Hạnh vòi thêm tiền của khách nên dọa sẽ cho cô này nghỉ việc và “thu” hết số tiền Hạnh vừa được “boa”. Nghĩ Nga ghen tức với mình, Hạnh lớn tiếng cự cãi. Bị chị quản lý xúc phạm với lời lẽ thô tục, cô gái bị ức chế nên chạy vào bếp ăn lấy dao chém nhiều nhát vào mặt, cổ và tay của chị này. Nhờ mọi người can ngăn, chị Nga được đưa đi cấp cứu còn Hạnh bị bắt giữ. Sau khi điều trị, chị Nga xuất viện với thương tật vĩnh viễn 33%.

 

Ngày 28/8/2012, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, TAND quận 5, TP.HCM tuyên phạt Hạnh mức án 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Do bản thân bị bệnh động kinh, Hạnh làm đơn kháng cáo xin giảm án để tiếp tục chữa bệnh.

 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6/12, Hạnh khẳng định chị Nga ghen ghét với số tiền “boa” của mình nên làm khó dễ cô. Thế nhưng bị hại lại cho rằng mình chỉ bảo Hạnh đã vi phạm nội quy của nhà hàng khi dùng chung nhà vệ sinh với khách. Tuy nhiên bị thương tích không thể đi làm nhưng chị Nga vẫn xin HĐXX xem xét giảm án cho Hạnh, đồng thời giảm số tiền bồi thường xuống còn 50 triệu đồng.

 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị hại cùng sự thành khẩn của Hạnh, HĐXX quyết định giảm mức án từ 4 năm xuống còn 3 năm tù giam.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN