Thu giữ 2,5 tạ mỡ động vật thối

Trưa 14/10, lực lượng trạm thú y thị xã Thuận An (Bình Dương) phối hợp với Đội phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu đã bắt quả tang một vụ vận chuyển trái phép trên 2,5 tạ thịt mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối.

Số hàng này được một xe khách ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước vận chuyển xuống thị xã Thuận An (Bình Dương) bàn giao cho đối tượng Trần Quốc Côi, 24 tuổi (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) thì bị các ngành chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra, số hàng này không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y, vận chuyển trái phép. Điều đáng nói, toàn bộ sộ́ thịt mỡ lẫn lộn với da và ruột heo nói trên đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Quốc Côi về hành vi vận chuyển thịt động vật trái phép, đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng này.

Trong vòng 1 tháng qua, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã ngăn chặn được 4 vụ vận chuyển trái phép khoảng 1 tấn thịt bẩn.


Dương Chí Tưởng
Thu giữ 400 kg chân giò, nội tạng động vật hôi thối
Thu giữ 400 kg chân giò, nội tạng động vật hôi thối

Sáng 6/7, Đội quản lý thị trường cơ động (Chi cục quản lý thị trường Nghệ An) lập biên bản chuyển giao hơn 400 kg nội tạng động vật, chân giò bò đã bị bốc mùi hôi thối thu giữ trên xe khách cho Trạm thú y thành phố Vinh và các ngành chức năng xử lý tiêu hủy theo luật định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN