Thu giữ 176 kg pháo nổ

Ngày 5/1, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh) cho biết: Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Bộ đội biên phòng vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ 176 kg pháo nổ các loại.

Rạng sáng ngày 5/1, qua theo dõi và nắm tình hình, Công an huyện Hương Sơn cùng các chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và chi cục Hải quan phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987, trú tại khối 5 Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, khi đang trên đường vận chuyển 6 bao tải, 4 thùng các tông, gồm: 119 gói pháo bi, 18 hộp pháo hình trụ, 100 quả pháo hình vuông, gần 100 hộp pháo hình chữ nhật với tổng trọng lượng tang vật thu giữ 176kg pháo nổ các loại. Qua đấu tranh khai thác tên Dũng khai nhận y vận chuyển số lượng pháo từ nước ngoài về tiêu thụ trong dịpTết.

* Sáng 5/1, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xét xử lưu động các bị cáo trong đường dây mua bán thuốc nổ. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Cần (46 tuổi, ngụ Tây Ninh) 13 năm tù; Trần Công Tích (40 tuổi, Long An) 10 năm tù; Nguyễn Ngọc Hiền (33 tuổi, Tây Ninh), Dương Ngọc Lắm (28 tuổi, Tây Ninh), Dương Tấn Phước (38 tuổi, Tây Ninh) cùng 8 năm tù; Văn Văn Vũ (39 tuổi, Tây Ninh) 9 năm tù; Lê Thanh Phương (43 tuổi Quảng Nam), Trần Minh Quang (34 tuổi, Phú Yên) cùng 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Nguyễn Văn Sỏi (25 tuổi, trú huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) 2 năm tù về tội “ tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Ngoài các mức án trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo có được do buôn bán thuốc nổ để sung vào công quỹ. Đối với một số đối tượng chưa rõ lai lịch, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, xử lý sau.

Theo cáo trạng, ngày 2/8/2012, tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), nhận được tin báo có hai đối khả nghi đang vận chuyển thuốc nổ, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an Tây Ninh đã yêu cầu kiểm tra thì cả hai bỏ chạy. Truy đuổi đến huyện Củ Chi, lực lượng cảnh sát bắt được hai đối tượng Lê Văn Cần và Trần Công Tích cùng tang vật thu giữ là 162 kg thuốc nổ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2011 đến lúc bị bắt quả tang, các bị cáo Cần, Tích, Hiền, Lắm, Phước, Vũ và Tâm (chưa rõ lai lịch) cùng góp tiền mua sắm dụng cụ như búa, kìm, cưa sắt, dây thừng, cuốc, xẻng đi tìm mua bom còn sót lại sau chiến tranh phát hiện được tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An... qua những người buôn bán "đồng nát" để đào và cưa lấy thuốc nổ bán, tổng cộng 8 lần, để lấy tiền tiêu xài.


Công Tường, Vũ Tiến Lực

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN