Tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy tại ĐBSCL

Trong hai ngày 21- 22/8, tại thành phố Cà Mau, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo năm 2013.

Các đại biểu trao đổi về phối hợp PCMT.


Hội nghị có sự tham gia của hơn 140 đại biểu, gồm cán bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Ban dân tộc các tỉnh: Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Bến Tre.

Đại biểu dự Hội nghị Tập huấn ma túy Cà Mau.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, trao đổi về 4 chuyên đề gồm: Phòng chống ma túy - hiện tại và định hướng trong thời gian tới; Nghiện ma túy - phòng ngừa lạm dụng và điều trị nghiện ma túy; Tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và các loại tội phạm ở khu vực biên giới, hải đảo; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biến giới.

Vụ trưởng Vụ Địa phương III (giữa) trao đổi với đại biểu dự Hội nghị.


Nhìn chung cả 4 chuyên đề đều đưa ra được những nội dung mới và bổ ích Các chuyên đề được các báo viên trình bày khá hấp dẫn, có minh họa bằng hình ảnh khá sinh động.

Đặc biệt, những thông tin từ các chuyên đề đưa ra, cho thấy công tác phòng chống ma túy hiện nay đang đứng trước những thách thức hết sức nghiêm trọng với nhiều hiểm họa khôn lường.


PV


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN