Tạm giữ đối tượng đi sai làn, đâm gãy chân CSGT

Phạm Đức Ân là nghi phạm trong vụ vi phạm luật rồi lái xe bỏ chạy, đâm gẫy chân trung úy Phạm Đức Ngọc tại chốt giao thông trên đường Giải Phóng.


Trung tá Vũ Văn Tấn, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, chiều 19/10, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Đức Ân (sinh năm 1980, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Ân là nghi phạm trong vụ vi phạm Luật Giao thông rồi lái xe ô tô bỏ chạy, đâm vào trung úy Phạm Đức Ngọc (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) khi trung úy Ngọc đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông trên đường Giải Phóng, khiến trung úy Ngọc bị gãy chân.

Đối tượng Phạm Đức Ân. Ảnh: cand.com.vn

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 45 ngày 18/10, trung úy Phạm Đức Ngọc, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông trên đường Giải Phóng. Phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 98A-080.94 màu trắng vi phạm Luật Giao thông, chạy quá tốc độ và vượt sai quy định, trung úy Ngọc đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nhưng lái xe không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng vào trung úy Ngọc khiến anh bị thương, rồi điều khiển xe bỏ chạy theo hướng đường Trương Định.

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã nhanh chóng đưa trung úy Ngọc đi cấp cứu, đồng thời tổ chức lực lượng truy đuổi chiếc xe trên. Tại bệnh viện, Trung úy Ngọc được xác định bị vỡ xương mỏm đầu gối chân phải, xây xát vùng đầu, mặt và được mổ tại Bệnh viện Việt - Đức vào chiều 19/10.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được người điều khiển chiếc xe biển kiểm soát 98A-080.94 khi đối tượng này đang trốn tại tổ 20, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Danh tính lái xe được làm rõ là Phạm Đức Ân (sinh năm 1980, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, từng bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xử 42 tháng tù giam vào năm 2002). Tại cơ quan công an, Ân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra hành động chống người thi hành công vụ. Mới đây, trong quá trình làm nhiệm vụ, trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó đội Cảnh sát giao thông số 14 cũng bị một đối tượng dùng đá ném gãy tay. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
CSGT bắt gọn hai đối tượng bẻ trộm gương ô tô
CSGT bắt gọn hai đối tượng bẻ trộm gương ô tô

Hai đối tượng chuyên bẻ trộm gương chiếu hậu ô tô đã bị các chiến sĩ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc truy đuổi, bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN