CSGT bắt gọn hai đối tượng bẻ trộm gương ô tô

Hai đối tượng chuyên bẻ trộm gương chiếu hậu ô tô đã bị các chiến sĩ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc – Phòng CSGT ĐB-ĐS công an TP Hồ Chí Minh truy đuổi, bắt giữ.

 

Các chiến sĩ dùng xe mô tô đặc chủng ép xe đối tượng.


Theo thông tin, vào lúc 13 giờ ngày 2/7, khi tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc – Phòng CSGT ĐB-ĐS gồm các đồng chí: Trung úy Nguyễn Tấn Đạt - Tổ trưởng, Trung úy Nguyễn Anh Dũng, Đại úy Trần Đức Kha, Trung úy Lê Hồng Phúc và Thượng úy Ngô Văn Chánh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, khi tuần tra vào đoạn đường Song hành Xa lộ Hà Nội thì phát hiện có hai đối tượng thanh niên sử dụng kềm cộng lực cắt và bẻ trộm gương chiếu hậu của xe ô tô mang biển kiểm soát 51F – 223.63 đang dừng đỗ trước địa chỉ 212, đường Song hành Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9.

 

Hai đối tượng được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.


Sau khi bị Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện, hai đối tượng là Lê Văn Tuân (SN 1989) và Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1982) nhanh chóng bỏ lại “đồ nghề” và “chiến lợi phẩm” để tẩu thoát. Các đồng chí CSGT đã lập tức tăng tốc truy đuổi, ép xe và tóm gọn hai đối tượng này cùng tang vật đưa về trụ sở Công an phường Tân Phú, Quận 9 để tiếp tục xử lý theo quy định.

 

Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận khi đang điều khiển xe mô tô di chuyển đến tuyến đường Song hành Xa lộ Hà Nội thì phát hiện thấy xe ô tô đỗ trước địa chỉ 212 không có người trông coi đã sử dụng công cụ sẵn có để cắt và bẻ trộm gương chiếu hậu. Sau đó chúng bị lực lượng CSGT bắt quả tang.



Tin, ảnh: Tuấn Anh
Phạt tù nhóm trộm cây sưa ở Hà Nội
Phạt tù nhóm trộm cây sưa ở Hà Nội

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo về hành vi tham gia trộm gỗ sưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN