Tai nạn giao thông, 3 người trong cùng gia đình thương vong

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15/4, tại km 625+250 trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua tổ dân phố Nam, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình thương vong.

Thời điểm nói trên, anh Hoàng Diên T (sinh năm 1979) điều khiển xe may mang BKS 73E1 - 116.85 chở vợ là chị Phạm Thị Th (sinh năm 1987) và con gái Hoàng Lê Anh Th (sinh năm 2015) đều trú thôn Ngoại Hải, xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn chạy theo hướng Bắc - Nam.

Khi đang đi trên cầu Gianh thì xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo mang BKS 86C-061.90 kéo theo rơ móc mang BKS 86C-005.36, do lái xe Võ Văn Lực (sinh năm 1981, trú tại thành phố Cần Thơ) điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 mẹ con chị Th tử vong tại chỗ, người chồng bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, xe máy bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, chị Th hiện đang mang thai 5 tháng.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trên cầu Gianh nên đã làm giao thông ách tắc nhiều giờ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Ba Đồn đã kịp thời có mặt để phân luồng giao thông. Đến 11 giờ cùng ngày đường đã thông trở lại.


Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Đức Thọ (TTXVN)
Xe khách chạy quá tốc độ đã gây tai nạn nghiêm trọng tại Bình Dương
Xe khách chạy quá tốc độ đã gây tai nạn nghiêm trọng tại Bình Dương

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai em bé tử vong và hai người bị thương nặng xảy ra ở Bình Dương chiều 13/2, Công an thị xã Dĩ An cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe khách chạy quá tốc độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN