Sẽ dẫn độ 11 tên cướp tàu Zafirah về Indonesia

Ngày 12/4, Đoàn Cảnh sát Indonesia và Lãnh sự quán Indonesia tại Tp.Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ đội biên phòng, Công an, Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đại diện Cục Phòng chống khủng bố (Bộ Công an Việt Nam) để tiếp nhận đồ vật, tài sản, hồ sơ tài liệu vụ cướp tàu Zafirah (Malaysia) từ phía các cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao, đồng thời thống nhất phương án dẫn độ 11 tên cướp người Indonesia về nước.

Những tên cướp biển được Cảnh sát biển vùng 3 bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: thanhnien.com.vn


Tại buổi làm việc, đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông báo lại toàn bộ tiến trình vụ việc từ khi tiếp nhận thông tin của Trung tâm thông báo cướp biển Cục hàng hải quốc tế tại Kuala Lumpua (Malaysia) đến việc cử lực lượng tuần tra, truy tìm và trấn áp 11 tên cướp biển, cứu được 9 thuyền viên tàu bị cướp (trong đó có 4 người Indonesia và 5 người Myanmar).

Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng Việt Nam còn phát hiện thêm 3 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Indonesia) có liên quan đến vụ cướp tàu Zafirah. Việc cướp tàu xảy ra tại vùng biển Indonesia và 11 đối tượng là người Indonesia nên các cơ quan chức năng Việt Nam đã quyết định chuyển giao cho cơ quan chức năng Indonesia tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo kế hoạch, ngày 13/4, việc chuyển giao 11 đối tượng sẽ diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất và phía cơ quan chức năng Việt Nam đã bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn việc bàn giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn, Đại tá Guntur Setyanto-Bộ Chỉ huy Cảnh sát Indonesia cho biết, 11 đối tượng sẽ được thụ lý, điều tra và xử lý theo luật pháp Indonesia. Do luật pháp giữa 2 nước có những điểm khác nhau, cách trở địa lý, vì vậy, phía Indonesia rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng Việt Nam để làm sáng tỏ thêm các tình tiết giúp phía Indonesia sớm kết thúc quá trình điều tra, đưa các đối tượng ra xử lý. Ông Guntur Setyanto bày tỏ mong muốn 2 bên sẽ ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn để bảo vệ an toàn vùng biển mỗi nước.

Trực tiếp gặp 11 đối tượng đang được quản lý tại Đồn biên phòng 518, tận mắt chứng kiến các đối tượng trên trong tình trạng sức khỏe tốt, bà Rachmaida Ginting- Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Tp.Hồ Chí Minh đã cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam và trực tiếp là Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có sự quan tâm, chăm sóc tốt các công dân Indonesia dù đang là người nước ngoài phạm tội.

Trước đó, ngày 22/11/2012, tại vị trí cách mũi Vũng Tàu (Việt Nam) khoảng 40 hải lý về hướng đông nam, các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ 11 đối tượng trên tàu Sea Horse tình nghi là tàu Zafirah bị cướp.

Thuyền viên tàu Zafirah (bị nhóm cướp đẩy xuống biển trên một phao cứu sinh trước đó và được phía Việt Nam cứu) xác nhận tàu Sea Horse chính là tàu Zafirah bị cướp đã sơn màu khác và đổi thành tên Sea Horse.


Đoàn Mạnh Dương

Bàn giao 9 thuyền viên tàu Zafirah bị cướp biển tấn công

Ngày 19/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức lễ bàn giao 9 thuyền tàu Zafirah (quốc tịch Malaysia) bị cướp biển tấn công cho cơ quan ngoại giao Indonesia, Myanma tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN