Sát hại bạn gái

Sáng 12/2, Hoàng Trọng Hiếu, 38 tuổi, trú ở quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã đến cơ quan Công an quận 4 để đầu thú về hành vi giết người. Theo lời khai của Hiếu: Tối 10/2, Hiếu lái xe 4 chỗ, chở bạn gái là Văn Huỳnh Phương, 27 tuổi, quê ở Long An, tạm trú ở quận Gò Vấp đi chơi.

Trên đường đi, do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến Hiếu và chị Phương to tiếng với nhau. Khoảng 21 giờ hôm đó, xe chạy đến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc địa phận xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thì Hiếu dùng dây thít cổ chị Phương làm nạn nhân tử vong.

Sau đó Hiếu tiếp tục lái xe chở xác chị đến đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn thuộc ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè rồi phi tang. Ngay khi thu thập lời khai, Công an quận 4 đã tạm giữ Hiếu; phối hợp với các đơn vị liên quan và nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm để điều tra, xử lý.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN