Phát hiện nửa tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối trên xe khách giường nằm

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tiêu hủy gần 500 kg thịt, mỡ lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Số mỡ động vật trên được phát hiện trên xe khách giường nằm, đưa về tỉnh Bình Phước và Đắk Nông tiêu thụ dịp Tết.

Chú thích ảnh
Số thịt, mỡ bẩn phát hiện trên xe khách giường nằm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 23/1, trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Tân Thiện (thành phố Đồng Xoài, Bình Phước), Tổ công tác gồm lực lượng Công an tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hiện xe ô tô chở khách loại giường nằm biển kiểm soát 60B-031.11 do tài xế Nguyễn Văn Tấn (45 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) điều khiển, lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Nông có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện chiếc xe khách đang vận chuyển 401 kg thịt và 98 kg mỡ lợn không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số thịt lợn đều chưa cạo lông, thịt nguyên khối, không có dấu kiểm soát giết mổ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đã đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Theo lời khai của tài xế Tấn, số mỡ thối được tài xế chở từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đến Đắk Nông để giao cho khách, còn lại 401 kg thịt được đưa đi tiêu thụ ở huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Hàng hóa Tết đã đầy ắp siêu thị, an toàn thực phẩm được đảm bảo
Hàng hóa Tết đã đầy ắp siêu thị, an toàn thực phẩm được đảm bảo

Tết năm nay, các siêu thị xuất hiện một số nhãn hàng riêng, do siêu thị tự sản xuất. Dự kiến, sản lượng tiêu thụ hàng Tết sẽ tăng 20% so với năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN