Phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 24/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Cà Mau đã bắt quả tang một cơ sở karaoke vẫn hoạt động, đón khách và phát hiện một số đối tượng sử dụng chất ma túy.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng dương tính với chất ma túy. Ảnh: TTXVN phát

Là một trong những hoạt động vui chơi, giải trí vẫn còn thực hiện lệnh tạm dừng hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19, nhưng vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 24/6, cơ sở karaoke Gossip thuộc khu vực khóm 7, phường 5, thành phố Cà Mau vẫn mở cửa phục vụ khách.

Qua kiểm tra tại phòng số 15 của cơ sở có 7 khách gồm 4 nữ, 3 nam đang hát karaoke và nhân viên phục vụ. Kiểm tra 1 phòng khác, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 bịch nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu xanh được bẻ làm đôi cùng một số tang vật khác có liên quan. Ngoài ra, trong phòng còn vương vãi chất bột màu trắng. Kết quả test nhanh cho thấy có 6 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngay sau đó, những đối tượng có liên quan đã được đưa về cơ quan công an để kiểm tra y tế và đo thân nhiệt; hoàn thiện hồ sơ để xử lý cơ sở karaoke Gossip về vi phạm không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19…

*Chiều 24/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Kà Tum thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép hơn 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ, ngày 24/6, tại khu vực Cột mốc số 94/5, thuộc ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Kà Tum phối hợp cùng với Đội Đặc nhiệm - Phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức tuần tra, mật phục ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên biên giới.
 
Tổ công tác đã phát hiện có một số đối tượng đang di chuyển từ Campuchia theo đường mòn vào Việt Nam đang mang vác theo các bao tải lớn; tiến hành ngăn chặn, các đối tượng đã vứt bỏ nhiều bao tải tháo chạy về hướng Campuchia. Tổ công tác tổ chức truy đuổi nhưng các đối tượng đã kịp thoát qua biên giới.

Kiểm tra 7 bao tải màu đỏ mà các đối tượng bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 3.700 bao thuốc lá hiệu Jet và 3.350 bao thuốc lá hiệu Hero.

Đồn Biên phòng Kà Tum lập biên bản, truy tìm chủ lô hàng kể trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Anh - Thanh Tân (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý các vi phạm phòng dịch COVID-19 sau 30 phút nhận được phản ánh
TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý các vi phạm phòng dịch COVID-19 sau 30 phút nhận được phản ánh

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất ứng dụng Cổng thông tin 1022 sẽ tiếp nhận những phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch như tụ tập đông người, không đeo khẩu trang... Các phản ánh này sẽ được xử lý trong vòng 30 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN