Phát hiện gần 143 m3 gỗ quý hiếm bị chặt hạ tại rừng đặc dụng Phong Quang

Ngày 16/3, ông Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết: Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và huyện Vị Xuyên đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ gần 143 m3 gỗ quý hiếm bị chặt hạ tại rừng đặc dụng Phong Quang.

Gỗ nghiến bị lâm tặc băm xẻ trong rừng đặc dụng Phong Quang. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Theo báo cáo của lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang, Trạm Kiểm lâm Hoàng Lỳ Pả thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang vừa phát hiện 7 cây gỗ nghiến (thuộc nhóm IIa) với khối lượng gần 143 m3 đã bị lâm tặc chặt hạ trái phép.

Ngay sau khi phát hiện khối lượng lớn lâm sản bị chặt hạ trái phép, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường đối với 3 cây gỗ nghiến bị chặt tại tại thôn Lùng Thiềng. Lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản, đo đếm, xác định chủng loại và khối lượng đối với 4 cây gỗ nghiến bị chặt hạ tại thôn Hoàng Lỳ Pả.

Theo ông Bùi Văn Đông, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng với số lượng gỗ rất lớn ở khu vực rừng đặc dụng, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Rừng đặc dụng Phong Quang nằm trên địa bàn hai xã Minh Tân và Phong Quang thuộc huyện Vị Xuyên. Khu rừng này luôn là điểm “nóng” về khai thác gỗ trái phép trong nhiều năm qua.

Trước tình hình trên, tỉnh Hà Giang đã thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương canh gác, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân không khai thác gỗ trái phép; vận động giao nộp, thu giữ cây xăng và phương tiện khai thác gỗ. Mặc dù chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân vùng lõi để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân… tuy nhiên hiện tượng khai thác lâm sản trái phép vẫn xảy ra.

TTXVN/Báo Tin tức
Môt doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng vì hủy hoại rừng đặc dụng
Môt doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng vì hủy hoại rừng đặc dụng

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) Nguyễn Hữu Khởi cho biết, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần hoa Anh Đào Trần Lệ về hành vi hủy hoại rừng đặc dụng tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN