Phần lớn tai nạn ở Phú Quốc do rượu bia

Công an huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết: Chỉ trong tháng 6/2014, trên địa bàn liên tiếp xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2 người, bị thương 11 người. Tính chung 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đường bộ ở huyện xảy ra 34 vụ, làm chết 11 người và bị thương 39 người.


Trong số các vụ tai nạn làm chết người và nạn nhân bị thương nặng có đến 80% số vụ do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng say rượu, bia dẫn đến các lỗi tránh vượt sai quy định, không làm chủ tay lái, phóng nhanh, lạng lách, lấn tuyến, vượt đèn đỏ, thiếu quan sát... Trung tá Trần Ngọc Quý, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an Phú Quốc cho biết: Khi kiểm tra nồng độ cồn, phần lớn các đối tượng điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia luôn chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, tìm cách lẩn trốn, để xe lại tại hiện trường, gây khó khăn trong xử lý vì không đo được nồng độ cồn.


Trung tá Trần Ngọc Quý cho biết thêm, việc thực thi các quy định nhằm hạn chế tai nạn giao thông đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông uống bia, rượu còn nhiều khó khăn. Cụ thể như thiết bị đo nồng độ cồn còn hạn chế, trong khi đó số người vi phạm luôn tăng cao, lực lượng tuần tra kiểm soát mỏng, chế tài xử phạt người điều khiển phương tiện uống rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép chưa đủ sức răn đe.

 

Lê Huy Hải

Cướp xe ô tô, gây tai nạn liên hoàn chết người
Cướp xe ô tô, gây tai nạn liên hoàn chết người

Khoảng 18h30 ngày 14/7 tại phường Hải Yên, Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ cướp xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng, tên cướp đã dùng dao khống chế và chém vào đầu lái xe rồi tẩu thoát gây tai nạn liên hoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN