Nổ súng bắn trọng thương người lạ tại quán nước

Nghi anh Quý đánh "đồng bọn" của mình trước đó, đối tượng Mẩu liền dùng súng bắn 3 phát vào chân anh Quý gây thương tích, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.


Ngày 19-11, Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp CA huyện Từ Liêm điều tra vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, bắt Nguyễn Đỗ Hoàn (SN 1986, trú tại Liên Mạc, Từ Liêm).

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11-2011, anh Hoàng Văn Minh (SN 1977, trú tại thôn Yên Nội, Liên Mạc, Từ Liêm) có vay của Hoàn 80 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ mà anh Minh chưa trả, đến 19h30 ngày 10-9, Hoàn cho 6 đối tượng, trong đó có Hưng, Hùng, Ngọc, Mẩu (chưa xác định lai lịch) đến nhà anh Minh đòi tiền.

Tại đây, giữa nhóm của Hoàn và anh Minh xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Được hàng xóm can ngăn, nhóm của Hoàn bỏ đi. Anh Minh cũng rời khỏi nhà.

Đến 21h cùng ngày, Hoàn, Mẩu đem theo súng Col tự chế, cùng một số đối tượng trên đến nhà anh Minh để giải quyết nhưng không gặp. Nhóm của Hoàn thấy anh Nguyễn Vũ Quý (SN 1974, ở cạnh nhà anh Minh) đang ngồi uống nước với một số người khác.

Nghi anh Quý đã tham gia đánh nhóm của mình, đối tượng Mẩu đã dùng súng bắn 3 phát vào chân trái anh Quý, gây thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Phòng CSHS CATP Hà Nội đang điều tra, truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.


Theo anninhthudo.vn

Nổ súng bắn người từ mâu thuẫn bán rau
Nổ súng bắn người từ mâu thuẫn bán rau

Bà Hà bị hai đối tượng nữ đấm đá, còn chồng bà bị nam thanh niên dùng dao chém vào đầu. Nghiêm trọng hơn, còn bị tên này dùng súng “bút” bắn. Rất may, viên đạn chỉ trúng vào đầu gối nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN