Nổ bình ga trên tàu, 4 người mất tích

Tối 26/2, một tàu đánh cá đang đánh bắt tại vùng ven biển Lạch Cờn (Nghệ An) thì bị chập điện làm nổ bình ga, làm 4 người bị mất tích, 5 người khác bị thương nặng.

Tai nạn xảy ra trên tàu đánh cá mang số hiệu TH-1451TS có công suất 75 CV. Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Hải Châu kết hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của xã tổ chức tìm kiếm và đưa được 5 người đưa về bệnh viện Đa khoa Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cấp cứu.

Tàu TH-1451TS gặp nạn được tàu bạn cứu vào bờ. Ảnh: dantri.com.vn


Trong số 4 người bị mất tích có 3 bố con, gồm ông Phạm Văn Hồ (SN 1958), hai con trai ông Hồ là Phạm Văn Hoài (SN 1984), Phạm Văn Nhớ (SN 1989), cùng cháu ruột ông Hồ là Nguyễn Văn Trọng (SN 1974). Cả 4 người đều ở xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

5 ngư dân khác bị thương gồm: Lê Đình Phúc (SN 1993), Hoàng Văn Chức (SN 1962), Lê Đình Hiệp (SN 1990) đều trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1983), Bùi Hữu Nam (SN 1990) đều trú tại xã Hải Châu ( huyện Tĩnh Gia).

Đến sáng 27/2, con tàu bị nổ bình ga kể trên đã được lai dắt vào bờ. Tàu bị gãy nát phần mái che trên, máy bị hỏng nặng.

Sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi những gia đình bị thương và mất tích, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng.


Trịnh Duy Hưng
Nổ lớn gây sập 3 căn nhà lúc nửa đêm,
Nổ lớn gây sập 3 căn nhà lúc nửa đêm,

Vụ nổ đã khiến 3 căn nhà nằm kế nhau bị sập hoàn toàn, làm bị thương và chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN