TP. Hồ Chí Minh:

Nổ lớn gây sập 3 căn nhà lúc nửa đêm,

Đến 7 giờ ngày 24/2, các lực lượng của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Cứu hộ cứu nạn TP. Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm, đưa các nạn nhân còn vùi lấp ra khỏi đống nổ nát do vụ nổ gây ra vào lúc 0 giờ 30 cùng ngày tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Theo những người sinh sống xung quanh, người dân trong khu vực hẻm 384 bỗng bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ một căn nhà 2 tầng 384/9 nằm trong hẻm. Vụ nổ đã khiến 3 căn nhà nằm kế nhau bị sập hoàn toàn, làm bị thương và chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát.



Một vụ sập nhà tại quận 1, TP Hồ Chí Minh hồi tháng 7 năm ngoái. Ảnh: TTXVN.


Ngay sau vụ nổ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh đã điều động hơn 10 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sỹ xuống hiện trường để dập lửa và đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ đã làm hơn 10 người bị thương và vùi lấp trong đống đổ nát. Hiện đã có 7 người được đưa cấp cứu tại các bệnh viện xung quanh, còn khoảng 4 người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.


Được biết, căn nhà bị sập và xuất hiện vụ nổ là nơi chứa các đạo cụ đóng phim. Hiện các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.


Hoàng Anh Tuấn
Hỗ trợ nạn nhân vụ sập nhà thờ tại Thái Nguyên
Hỗ trợ nạn nhân vụ sập nhà thờ tại Thái Nguyên

Sau khi xảy ra vụ tai nạn sập mái công trình xây dựng Nhà thờ Giáo họ Ngọc Lâm thuộc xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, chiều 17/1, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN