Cướp trong quán 'nét':

Nguy cơ hình thành loại tội phạm mới!

Mang theo “đại đao”, kiếm dài và chọn thời điểm quán “nét” đông khách nhất để ra tay, phương thức thủ đoạn của nhóm cướp gồm 3 gã thanh niên mà CAP Trung Tự phối hợp cùng đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Đống Đa, Hà Nội triệt xóa mới đây không khỏi khiến dư luận băn khoăn lo ngại.


 



Hình ảnh lưu lại trên camera đã bộc lộ thủ đoạn táo tợn của nhóm cướp Nguyễn Mạnh Hiếu

 

Nghiện” nét gặp… nghiện ma túy

 

Ngoại trừ kẻ đầu vụ Nguyễn Mạnh Hiếu, 30 tuổi, có 2 tiền án - 1 tiền sự, trú phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng; 2 đồng phạm còn lại: Phan Thanh Tùng, 34 tuổi, trú phường Điện Biên, quận Ba Đình, và Đỗ Thế Kiên, 29 tuổi, trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, đều là những đối tượng thuộc dạng làng nhàng. Điểm chung của 3 gã thanh niên này là nghiện ma túy, và “nghiện” cả Internet. Chính những đêm bám máy, bám mạng, chúng phát hiện được sơ hở của những vị khách trong quán, và quyết định đi cướp để lấy tiền hút chích, tiêu xài.

 

Thượng úy Phạm Ngọc Hùng, trinh sát hình sự CAP Trung Tự, người được BCH CAP phân công đeo bám, rà soát tung tích nhóm cướp kể lại: “Thực hiện hành vi cướp tài sản, nhưng cách thức mà nhóm Hiếu, Tùng, Kiên ra tay gần như trái ngược với tội phạm cướp thông thường. Thay vì chọn nơi vắng vẻ, lúc đêm khuya, thì thời điểm nhóm cướp này ra tay thường từ quãng 11h đến 13h, và từ 17h đến 19h. Đó là những lúc quán “nét” đông khách nhất”.

 

Xem lại gần 10 đoạn clip quay cảnh các đối tượng mang hung khí vào quán “nét” (do camera của quán quay lại được), câu trả lời cho ý đồ chọn thời điểm gây án hết sức đơn giản: khách đông nhưng ở quán “nét”, hầu như không ai để ý đến ai! Kẹp 3 trên 1 xe máy đến quán “nét”, với hung khí gồm 1 “đại đao”, 1 kiếm dài và dao chọc tiết lợn, nhóm cướp này đủ khiến từ chủ quán đến nhân viên phục vụ sợ đờ người. Một tên đứng ngoài cảnh giới, 2 tên còn lại xộc vào quán, quan sát các bàn xem khách nào để điện thoại giá trị trên mặt bàn. Hai tên cướp cầm hung khí đi dọc, đi ngang mà mấy chục con người trong quán vẫn không để ý, hay biết, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Khi phát hiện được “con mồi”, bọn cướp với tay nhặt, và cũng chỉ chủ nhân chiếc điện thoại ấy giật mình ngoái lại. Thấy kẻ lạ với dao, kiếm lăm lăm, chủ nhân chiếc điện thoại buộc phải quay sang tiếp tục... tập trung vào màn hình máy tính.

 

Nhận diện nguy cơ


Sau 3 lần bị cướp “thăm”, quán “nét” nhà D5 khu Trung Tự vẫn chưa có biện pháp phòng ngừa


 

Cướp tài sản trong quán “nét” từng xảy ra, nhưng rất ít và chủ yếu là tội phạm cơ hội, cho đến trước khi xuất hiện và sa lưới nhóm đối tượng hoạt động có tính toán, tổ chức như Nguyễn Mạnh Hiếu, Phan Thanh Tùng và Đỗ Thế Kiên. Đến thời điểm này, cơ quan công an đã thu giữ được xe máy, hung khí gây án giấu ở một nhà rửa xe tại khu vực Kim Liên, cùng 8 điện thoại di động các loại là tang vật của các vụ cướp. Đấu tranh khai thác mở rộng, CAQ Đống Đa bắt giữ tiếp 2 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Lê Thu Hằng, bạn gái của Hiếu và Lê Như Viết (SN 1986), trú ở phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

 

Liệu nhóm Nguyễn Mạnh Hiếu có phải là ổ nhóm đối tượng khởi đầu - duy nhất hoạt động cướp tài sản ở các quán “nét”, hay còn có nhiều nhóm đối tượng khác đã gây án nhưng chưa bị tố cáo, bắt giữ? Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nên nghiêng về giả thiết thứ hai, bởi với cách thức kinh doanh như hiện nay của nhiều quán “nét”, tội phạm chọn để gây án là hết sức đơn giản. Khách đến quán “nét” đa phần có tiền, tài sản giá trị. Giữa khách và khách, khách và chủ quán chỉ có mối quan hệ duy nhất là tiền và trò chơi trên Internet. Đơn giản nhất là việc bảo quản tài sản, quán “nét” nào cũng khuyến cáo trách nhiệm thuộc về khách. Đắm mình trong thế giới ảo ấy, những vị khách chỉ chú tâm vào màn hình mà mặc kệ những diễn biến xung quanh, thậm chí những rủi ro có thể xảy ra đối với những người trong quán. Chính cách kinh doanh vụ lợi và những mối quan hệ rời rạc, thiếu trách nhiệm giữa những vị khách đã bị kẻ xấu lợi dụng.

 

Trong 10 vụ cướp ở quán “nét” mà nhóm Nguyễn Mạnh Hiếu thực hiện, có quán ở khu D5 tập thể Trung Tự bị toán cướp “viếng thăm” đến 3 lần trong nửa tháng. Một vụ cướp khác ở địa bàn quận Hai Bà Trưng; khoảng 2h sáng, một thành viên trong nhóm tên Hiếu mang theo dao chọc tiết lợn, gọi cửa và xộc vào quán “nét”, táo tợn cướp điện thoại di động của khách. Một vụ cướp xảy ra đã là quá đủ để có biện pháp phòng ngừa, nhưng chủ quán “nét” vẫn thờ ơ. Rồi nữa, quy định hoạt động của quán “nét” đâu cho phép đến 2h sáng, vậy sao quán “nét” ở quận Hai Bà Trưng vẫn sáng đèn, và áp dụng “biện pháp” khóa cửa bên trong để đối phó với sự kiểm tra, nhắc nhở của lực lượng chức năng. Chấn chỉnh những vi phạm này phải thuộc về trách nhiệm của cấp cơ sở; và nó cần thực hiện nghiêm túc, đồng đều ở các địa bàn, nhằm tránh ít nhất 1 nguy cơ tội phạm đang hiện hữu.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN