Ngư dân Việt Nam cứu hai công dân Trung Quốc

Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết: “Ngày 11/2/2012, hai công dân Trung Quốc trên tàu Quế Phòng 21558 đang trôi dạt trên biển do hỏng máy đã được các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam cứu hộ và đưa về bờ an toàn. Tàu Quế Phòng được kéo về sửa chữa tại khu vực Lán Bè, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh."



Hai công dân Trung Quốc được tàu cá của Việt Nam cứu hộ ngày 11/2. Ảnh: petrotimes.vn



Nhận được thông tin trên, ngày 17/02/2012, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục tiếp nhận 02 công dân Trung Quốc và tàu nói trên. Ngày 19/02/2012, hai công dân trên đã về nước.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cảm ơn Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã cứu hộ kịp thời tàu Quế Phòng 21558 và tạo điều kiện thuận lợi để 02 công dân Trung Quốc sớm được về nước”.

TTXVN/Tin Tức
Cứu nạn thành công tàu cá bị nạn trên biển
Cứu nạn thành công tàu cá bị nạn trên biển

Theo ông Trần Ngọc Trung, Trạm phó Trạm Tìm kiếm cứu nạn Trường Sa, 7 giờ 15 ngày 20/2, tàu cứu nạn SAR 27- 01 đã cập cảng muối Thương Diêm (tỉnh Ninh Thuận) và đưa 9 thuyền viên trên tàu cá PY92684 - TS lên bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN