"Ngáo đá", đem súng K59 đi Mercedes lượn phố

Trong lúc kiểm tra hành chính 1 đối tượng điều khiển xe ô tô lưu thông ở đường Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội) vào sáng 27/8, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện đối tượng này tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng trái phép.

 

Đối tượng Đào Xuân Sơn ghi biên bản lời khai. Ảnh: VOV

 

Khoảng 9h30 ngày 27/8, Tổ công tác đặc biệt Y13/141 do Thượng úy Cảnh sát giao thông Đồng Văn Bắc làm Tổ trưởng thực thi nhiệm vụ tại chốt giao thông Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội), phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes biển kiểm soát 15A 131.66 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe, xuất trình giấy tờ, kiểm tra hành chính.

 

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô có 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn và nhiều dụng cụ "đập đá" cùng các đồ nghề liên quan. Tổ công tác còn phát hiện đối tượng cất giấu 12 viên hồng phiến trong ví. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng này còn có nhiều biểu hiện của tình trạng "ngáo đá". Ngay lập tức, Tổ công tác đã đưa đối tượng về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng được làm rõ là Đào Xuân Sơn (sinh năm 1956, trú tại Quang Trung, An Lão, Hải Phòng). Đào Xuân Sơn có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản trong năm 2001. Sơn khai nhận, số hồng phiến tàng trữ trong người là do người khác bỏ vào ví của Sơn, đối tượng không biết sự việc này.

 

Hiện Phòng PC45 Công an Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc.

 

PV

Hải Phòng bắt nhanh kẻ giết người do 'ngáo đá'

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng (PC45) và Công an huyện An Lão,Hải Phòng bắt giữ Ngô Văn Tư, sinh năm 1986 ở Kim Chung, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng vì phạm tội giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN