Hải Phòng bắt nhanh kẻ giết người do 'ngáo đá'

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng (PC45) và Công an huyện An Lão,Hải Phòng bắt giữ Ngô Văn Tư, sinh năm 1986 ở Kim Chung, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng vì phạm tội giết người. 

Trước đó, Tư và Đỗ Văn Hưng, sinh năm 1982 ở Đông Nham, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng chơi thân với nhau, nghiện ma túy nặng và cùng đang được điều trị thay thế bằng Methadone.

Khoảng 19 giờ ngày 26/4, Tư lấy trộm gà của mẹ đem bán lấy tiền để cùng Hưng và một số đối tượng khác sử dụng ma túy đá. Khi vào nhà, 2 tên phát sinh mâu thuẫn và đang trong tình trạng phê ma túy đá. Chúng đánh nhau, vật lộn, cả hai cùng rơi xuống mương nước.

Sau đó Tư đã dùng dao đâm chết Hưng và rời khỏi hiện trường. Sau hơn 4 giờ tiến hành điều tra, PC45 và Công an An Lão đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội và bắt giam tên Tư. 

Trong tuần qua, tại Hải Phòng xảy ra 2 vụ giết người do sử dụng ma túy đá. Theo PC45 thì đây là một trong những nguyên nhân của nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Công an Hải Phòng vẫn đang tiếp tục đấu tranh, triệt phá các đường dây cung cấp, các tụ điểm phức tạp về ma túy để góp phần làm giảm các vụ phạm tội do sử dụng ma túy đá gây ra.


  Minh Thu
Hải Phòng là địa phương đầu tiên hoàn thành triển khai Hệ thống thông quan tự động
Hải Phòng là địa phương đầu tiên hoàn thành triển khai Hệ thống thông quan tự động

Cục Hải quan Hải Phòng triển khai chính thức Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) tại 3 chi cục cuối cùng gồm: Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên và Chi cục Hải quan Thái Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN