Một tàu chở hàng trôi dạt trên biển

Khoảng 2 giờ ngày 16/12, tại cửa Đáy (vùng biển giáp ranh giữa Ninh Bình và Thanh Hóa), một tàu chở hàng không có biển kiểm soát có trọng tải 200 tấn đang neo đậu tại đây đã bị đứt neo và trôi dạt trên biển. Lúc đó, trên tàu có 1 thủy thủ là anh Trần Văn Đại, sinh năm 1988 ở Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc làm sóng to, gió lớn, dây neo của con tàu hàng bị đứt khiến tàu bị trôi dạt về phía Nam. Thủy thủ trên tàu không thể liên lạc được về với đất liền.

Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.



Trịnh Duy Hưng
Tàu chở hàng đâm phải tàu cá, 4 ngư dân mất tích

Một tàu hàng của Hải Phòng đã bất ngờ đâm phải tàu cá của ngư dân Bình Định trên vùng biển Quảng Ngãi. Vụ tai nạn đã khiến 7 ngư dân trên tàu cá bị rơi xuống biển. Ngay sau đó, tàu hàng Hải Phòng đã cứu vớt được 3 ngư dân, 4 ngư dân vẫn đang mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN