Một phóng viên bị giữ phương tiện tác nghiệp


Chiều 26/6, theo Trung tá Huỳnh Thanh Cần - Phó trưởng Công an quận Ô Môn (Cần Thơ), Công an quận đang xác minh, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ một nữ phóng viên (PV) bị một số người dân lấy máy ghi âm, thẻ nhớ máy chụp hình khi đang tác nghiệp.

Theo điều tra, chiều 22/6, Công an quận Ô Môn nhận tin báo về việc PV Mỹ Tú của Báo Cần Thơ bị người dân giật máy ảnh lấy thẻ nhớ và lấy máy ghi âm, lực lượng Công an liền có mặt tại hiện trường để làm việc với các bên có liên quan.

Thông tin ban đầu được biết, PV Mỹ Tú được lãnh đạo phân công xác minh thông tin đường dây nóng về việc tại quận Ô Môn có trường hợp tổ chức cưới vợ cho chồng tại một quán nhậu thuộc địa bàn quận Ô Môn. Khi PV Mỹ Tú xuống hiện trường tác nghiệp thì bị một số người giật máy ảnh, máy ghi âm, sau đó trả lại máy ảnh sau khi lấy thẻ nhớ cất đi. Khi Công an có mặt và giải thích không được có hành động giật phương tiện đang tác nghiệp thì nhóm thanh niên trên đã giao nộp lại những thiết bị đã lấy từ PV Mỹ Tú.

Còn thông tin cho rằng đây là tiệc mà vợ tổ chức cưới vợ lẽ cho chồng, Trung tá Huỳnh Thanh Cần cho biết, khi làm việc thì phía gia đình cho rằng chỉ tổ chức tiệc sinh nhật cho chồng và chủ quán cũng cho biết tiệc được đặt trước đó 3 ngày và chỉ nói là đám sinh nhật. Trong khi theo dư luận phản ánh thì có chuyện vợ “lấy vợ cho chồng”. Cơ quan Công an sẽ tiếp tục làm rõ.

Theo Cand.com.vn

Một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng vì lăng mạ, cản trở phóng viên tác nghiệp

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Ngọc Yến (trú tại 149 Y Ngông, phường Tân Thành) về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và cản trở phóng viên tác nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN