Mật phục, bắt quả tang vụ vận chuyển 1.800 gói thuốc lá lậu

Khoảng 4 giờ ngày 2/8, Tổ tuần tra phát hiện một đối tượng sử dụng xuồng chở hàng tập kết tại khu vực cống Ngăn Mặn, thuộc địa bàn ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Tổ tuần tra vây bắt đối tượng; thu giữ 1.800 gói thuốc lá lậu và một chiếc xuồng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Ngô Thị Út cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, qua thông tin từ cơ sở, rạng sáng 2/8 sẽ có đối tượng vận chuyển hàng lậu về Việt Nam qua địa bàn huyện Giang Thành, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành đã thành lập Tổ tuần tra do đồng chí Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy mật phục.

Khoảng 4 giờ ngày 2/8, Tổ tuần tra phát hiện một đối tượng sử dụng xuồng chở hàng tập kết tại khu vực cống Ngăn Mặn, thuộc địa bàn ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Tổ tuần tra vây bắt đối tượng; thu giữ 1.800 gói thuốc lá lậu và một chiếc xuồng.

Đối tượng bị bắt tên là Ngô Thị Út (61 tuổi), ngụ tại ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa. Ban đầu, đối tượng khai một mình bơi xuồng đi lấy thuốc lá lậu đã được để sẵn ở hướng bên kia biên giới.

Hai vụ việc trên đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Lợi dụng phương tiện có 'luồng xanh' lái xe vận chuyển thuốc lá lậu
Lợi dụng phương tiện có 'luồng xanh' lái xe vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 1/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý vụ việc lái xe lợi dụng phương tiện có “luồng xanh” được chở hàng hóa thiết yếu để vận chuyển thuốc lá lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN