Liên tiếp phát hiện hai vụ buôn thuốc lá lậu qua biên giới

Ngày 26/7, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong lúc tuần tra trên vùng biên giới thuộc địa bàn thành phố Hà Tiên, đơn vị đã liên tiếp phát hiện hai vụ buôn lậu qua biên giới trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Số thuốc lá lậu lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, lúc 3 giờ 30 phút ngày 26/7, Tổ chống dịch liên ngành thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đang làm nhiệm vụ ở gần mốc quốc giới 306/3 thuộc tổ 14, khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, phát hiện nhóm đối tượng đang mang vác hàng từ bên kia biên giới vào địa bàn. Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, nhóm đối tượng vứt lại hàng rồi tháo chạy về bên kia biên giới. Qua kiểm đếm, Tổ công tác thu giữ 1.400 gói thuốc lá ngoại, nhãn hiệu Hero và Zet.

Sau đó 30 phút, khoảng 4 giờ ngày 26/7, cũng tại khu vực này, Tổ công tác thứ hai của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp tục phát hiện một đối tượng đang vác hàng từ bên kia biên giới vào địa bàn. Tổ công tác triển khai vây bắt nhưng do đêm tối, địa bàn giáp biên, đối tượng đã bỏ lại hàng tháo chạy về bên kia biên giới. Tang vật thu giữ là 1.000 gói thuốc lá ngoại hiệu Hero.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiến hành phun khử khuẩn hàng hóa, niêm phong số thuốc lá ngoại thu được hiện trường về đơn vị, báo cáo cấp trên tiến hành các thủ tục xử lý theo luật định.

Lê Sen (TTXVN)
An Giang bắt hai vụ vận chuyển 6.000 bao thuốc lá lậu qua biên giới
An Giang bắt hai vụ vận chuyển 6.000 bao thuốc lá lậu qua biên giới

Sáng 24/7, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trong lúc tuần tra trên tuyến biên giới tối 23/7, các Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19, thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Châu Đốc đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển 6.000 bao thuốc lá lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN