Lập chứng từ khống để rút 600 triệu đồng

Ngày 15/7, Thanh tra tỉnh Hậu Giang cho biết đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong sử dụng tài chính tại Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy. Ảnh: tcngabay.freevnn.com


Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra phát hiện lãnh đạo và bộ phận kế toán nhà trường có sai phạm trong việc lập hồ sơ, chứng từ khống để sử dụng số tiền trên 600 triệu trong tổng số trên 1,8 tỷ đồng từ nguồn đào tạo nghề nông thôn.

Hiện Đoàn thanh tra đang trình Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xem xét để có hình thức kiểm điểm, xử lý về mặt Đảng, chính quyền đối với những cá nhân có liên quan đến những sai phạm nói trên.

Trước đó, ngày 30/5, khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm về tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng tài chính của trường.

Cũng liên quan đến công tác đào tạo nghề lao động nông thôn kém hiệu quả trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đang chỉ đạo cơ quan chức năng thanh tra toàn bộ hệ thống, cơ sở đào tạo nghề trên toàn địa bàn.


Huỳnh Sử
Biển thủ công quỹ, thủ quỹ xã lĩnh 5 năm tù
Biển thủ công quỹ, thủ quỹ xã lĩnh 5 năm tù

Ngày 4/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên phúc thẩm xét xử Triệu Nguyên Thắng, trú tại huyện Văn Bàn, nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân kiêm thủ quỹ xã với mức tù giam 5 năm vì tội cố ý biển thủ, chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng tiền công quỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN