Biển thủ công quỹ, thủ quỹ xã lĩnh 5 năm tù

Ngày 4/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên phúc thẩm xét xử Triệu Nguyên Thắng, trú tại huyện Văn Bàn, nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân kiêm thủ quỹ xã với mức tù giam 5 năm vì tội cố ý biển thủ, chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng tiền công quỹ.

Ngày 30/5/2012, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn là kế toán UBND xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, đến mở cửa phòng làm việc thì phát hiện khuy cửa bị cong vênh không mở được nên gọi cán bộ xã đến cùng kiểm tra. Sau khi mở được cửa vào phòng kế toán, mọi người không phát hiện thấy có dấu vết lục soát, cạy phá.

Khá đông người dân xã Sơn Thủy đến tham dự phiên tòa. Ảnh: baolaocai


Do trong phòng kế toán đặt két sắt đựng tiền của đơn vị, nên Chủ tịch UBND xã yêu cầu Triệu Nguyên Thắng kiểm tra xem có mất gì không. Nhân cơ hội này, Triệu Nguyên Thắng giả kiểm tra két rồi báo cáo với Chủ tịch UBND xã bị mất hơn 80 triệu đồng. Sau khi đối chiếu theo sổ sách, chứng từ kế toán đến thời điểm ngày 30/5/2012, tiền mặt tại đơn vị phải tồn là hơn 132 triệu đồng, trong khi tiền mặt trong két chỉ có hơn 46 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Triệu Nguyên Thắng đã chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng; số tiền còn lại (hơn 32 triệu đồng) Thắng mới rút về chưa nhập quỹ. Tuy nhiên, Thắng vẫn quanh co chối tội, sau đó tự đem số tiền trên đến cơ quan Công an để nộp, coi như mình quản lý kém, để mất thì chịu bồi thường. Trước chứng cứ, lập luận không thể chối cãi, Triệu Nguyên Thắng đã phải cúi đầu nhận tội.


Trước đó, ngày 29/3, tại phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn đã tuyên phạt Triệu Nguyên Thắng 5 năm tù về tội tham ô tài sản nhưng Thắng đã kháng cáo, cho rằng mình đã có quá trình công tác lâu tại xã và đã tự nguyện đem số tiền đến nộp lại cho cơ quan pháp luật. Xét mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với Triệu Nguyên Thắng.


Lục Văn Toán
Bắt khẩn cấp chủ xưởng ngược đãi người lao động
Bắt khẩn cấp chủ xưởng ngược đãi người lao động

Chiều 4/7, công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án và tiến hành bắt khẩn cấp ông Trần Tấn Phong (51 tuổi, chủ cơ sở gỗ ngụ tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) về hành vi “giữ người trái pháp luật”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN