Hai cựu cán bộ hải quan lĩnh 32 năm tù vì nhận hối lộ

Ngày 2/7, TAND tỉnh Lào Cai đã xét xử vụ án Trần Minh Thượng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương (Lào Cai) và Nguyễn Văn Cường, nguyên cán bộ hải quan cửa khẩu Mường Khương nhận hối lộ 514 triệu đồng.

Ngày 2/7, TAND tỉnh Lào Cai đã xét xử vụ án Trần Minh Thượng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương (Lào Cai) và Nguyễn Văn Cường, nguyên cán bộ hải quan cửa khẩu Mường Khương nhận hối lộ 514 triệu đồng. Hai bị cáo lĩnh mức án tổng cộng 32 năm tù giam và bị truy thu số tiền sung vào công quỹ nhà nước.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương có trách nhiệm kiểm tra thủ tục hải quan, giám sát và cho thông quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu Mường Khương. Khoảng cuối tháng 4/2012, bà Nguyễn Phương Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Minh (địa chỉ tại số 105, đường Ngô Văn Sở, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương gặp Trần Minh Thượng và đặt vấn đề Công ty TNHH Khánh Minh làm dịch vụ cho một số đơn vị có hàng tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu Mường Khương.

Do các chủ hàng của Trung Quốc thường nhận hàng ngoài giờ hành chính nên bà Hoa đề nghị Thượng tạo điều kiện giúp đỡ. Thượng ra điều kiện bà Hoa phải đưa tiền cho Thượng theo mức 1 triệu đồng/container hàng đông lạnh, hàng tạp hóa; 3 triệu đồng/xe hàng đường kính (gồm 2 container loại nhỏ) và chi cho chi cục 2 triệu đồng/container hàng hóa, 1 xe hàng đường kính. Bà Hoa chấp nhận yêu cầu của Thượng. Trần Minh Thượng đã chỉ đạo Nguyễn Văn Cường, cán bộ của chi cục tiếp nhận và nghiên cứu ngay các hồ sơ hải quan do Công ty TNHH Khánh Minh nộp để trình lãnh đạo chi cục, đồng thời giao Cường theo dõi số lượng container hàng hóa thực xuất và nhận tiền do Công ty TNHH Khánh Minh đưa, báo cáo lại cho Thượng biết.


Từ ngày 30/4 đến ngày 11/6/2012, Công ty TNHH Khánh Minh đã làm dịch vụ xuất hàng tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu Mường Khương được 468 container hàng đông lạnh, hàng tạp hóa; 5 xe hàng đường kính (mỗi xe 2 container loại nhỏ) cho 9 công ty. Bà Nguyễn Phương Hoa đã cho Nguyễn Thế Anh (em ruột bà Hoa), nhân viên Công ty Khánh Minh đưa cho Trần Minh Thượng tổng số tiền 314 triệu đồng. Do Thượng tiếp tục đòi khoản tiền chưa đưa theo thỏa thuận - ước tính là 169 triệu đồng - nên ngày 10/7/2012, bà Hoa và Thế Anh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tố cáo Trần Minh Thượng đòi tiền hối lộ và đã nhận hối lộ 314 triệu đồng...


Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/7/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt quả tang Trần Minh Thượng có hành vi nhận tiền hối lộ của bà Nguyễn Phương Hoa với tổng số tiền thu giữ là 169 triệu đồng và 1 tờ giấy khổ A4 trong đó có ghi số lượng container đã tái xuất và số tiền phải đưa là 169 triệu đồng.


VT

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).