Lào Cai: Bắt giữ lô gỗ trắc trị giá hàng tỷ đồng

Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trinh sát của đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) bắt giữ 14,5 tấn gỗ trắc dây, trị giá hàng tỷ đồng.

Số gỗ trắc bị thu giữ.


Trước đó, lái xe Võ Văn Xuân (sinh năm 1954, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 43C- 03739 đang lưu thông trên quốc lộ 70 đoạn km 155+900 thuộc địa phận xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, thì bị các trinh sát của PC46 phát hiện dấu hiệu vi phạm. Các điều tra viên lập tức yêu cầu khám xét xe và phát hiện trên xe chứa 3.500 thanh gỗ trắc dây, với tổng trọng lượng là 14,5 tấn gỗ tươi, không có giấy tờ hợp lệ.


Qua xác minh điều tra ban đầu, các chủ lô hàng gỗ trắc dây là Đoàn Hồng Thanh (sinh năm 1981, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh); Trần Công Lợi (sinh năm 1991, trú tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Vũ Đức Minh (sinh năm 1989, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Các chủ hàng khai nhận đã thu mua của người dân ở Bình Định, với giá 13 nghìn - 17 nghìn đồng/kg, sau đó thuê xe ô tô chở lên Lào Cai để bán sang Trung Quốc.


Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Nguyễn Thắng
Xẻ nhỏ 4 tấn gỗ trắc, buôn từ Lào vào Việt Nam
Xẻ nhỏ 4 tấn gỗ trắc, buôn từ Lào vào Việt Nam

Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn bán trái phép gỗ lậu trị giá trên 400 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN